Khối tài sản chứng khoán của bầu Đức cán mốc 100 triệu USD
Thứ hai, 20/08/2018 22:16

Nhận cả tỷ USD vốn đầu tư từ ông lớn Trường Hải, mở rộng diện tích trồng chuối, cổ phiếu HAG đã có diễn biến khá tích cực giúp tài sản của bầu Đức tăng nhanh chóng.

Mới đây nhất, CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi diện tích trồng cây ăn trái. Theo đó, HNG sẽ tăng diện tích trồng chuối thêm 1.007 ha, vốn đầu tư thêm mới là 976 tỷ đồng. Trong khi đó, HNG quyết định giảm 1.100 ha diện tích trồng ớt, vốn đầu tư vào mảng ớt là 176 tỷ đồng.

Số vốn này có được từ lượng trái phiếu bán ra thành công do CTCP ô tô Trường Hải mua vào trị giá khoảng 3.800 tỷ đồng. Trong diễn biến mới đây, HAGL và THACO cũng đã chính thức kí kết hợp tác. THACO cam kết sẽ đầu tư vào HAGL số vốn lên đến cả tỷ USD.

Với thông tin tích cực này, bộ đôi cổ phiếu của bầu Đức đã có diễn biến khá tích cực trong thời gian gần đây. Sau các phiên điều chỉnh, hôm nay bộ đôi HAG và HNG lại làm mưa làm gió trở lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/8, HAG tăng mạnh 450 đồng lên 7.120 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh gần 9,3 triệu đơn vị. Còn HNG tăng kịch trần lên 15.400 đồng/cổ phiếu, kết phiên vẫn dư mua hơn 120 ngàn đơn vị.

Kết quả hình ảnh cho doan nguyen duc

Tài sản chứng khoán của bầu Đức đạt mốc 100 triệu USD trong hôm nay

Với 326,7 triệu cổ phiếu HAG đang nắm giữ, khối tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức đến thời điểm hiện tại đã tăng khá tốt lên khoảng 2.326 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu USD.

Trên thị trường chung, kết phiên 20/8, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,74 điểm lên mức 969,62 điểm. Diễn biến thị trường khá giằng co, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 4.700 tỷ đồng.  

Kết quả hình ảnh cho Đoàn Nguyên Đức

Bộ đôi HAG-HNG là điểm sáng của thị trường

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay có diễn biến khá tiêu cực khi hầu hết các mã đều giảm giá. Động lực tăng điểm của VN-Index hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí và một vài cổ phiếu trụ như GAS tăng 2.000 đồng, PLX tăng 1.300 đồng, VNM tăng 1.600 đồng, MWG tăng 2.900 đồng.

Tập đoàn FLC sau khi chính thức ra mắt hãng hàng không Bamboo Airways vào ngày 18 vừa qua, cổ phiếu FLC cũng đã có phản ứng rất tích cực. Kết phiên hôm nay, FLC tăng 210 đồng lên 6.330 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 20,6 triệu đơn vị, cao nhất toàn sàn.

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Bầu Đức , Tài sản bầu đức cán mốc 100 triệu USD , tài sản chứng khoán của bầu Đức