Kết luận vụ thầy thể dục đâm chết cô giáo ở đường Trường Sa
Thứ bảy, 15/12/2018 15:45

Khi gây án, Thắng đang là giáo viên dạy học, nạn nhân là cô giáo dạy toán cùng trường.

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Võ Minh Thắng (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Thắng chính là người đã dùng dao đâm chết chị Ng.Th.T. (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đoạn gần Cầu Bông đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh).

Kết luận vụ thầy thể dục đâm chết cô giáo ở đường Trường Sa - ảnh 1

Cảnh sát khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh NT.

Theo điều tra, Thắng và chị T. đều là giáo viên có thời gian tìm hiểu, yêu nhau và chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, cuối tháng 3-2018, chị T. phát hiện Thắng có tình cảm với người khác.

Cụ thể trong điện thoại Thắng còn lưu giữ hình ảnh, tin nhắn của người yêu cũ. Chị T. đã chủ động chia tay và hủy hôn.

Thắng cố gắng liên lạc, níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Trưa 23-4, Thắng gặp chị T. tại trường để nói chuyện, mong muốn hàn gắn nhưng không được và nảy sinh cãi nhau.

Chị T. chạy xe máy trên đường Trường Sa thì Thắng đuổi theo ép xe đòi nói chuyện.

Cả hai tiếp tục cãi vả thì Thắng rút chìa khóa của chị T. ném vào bãi cỏ. Khi cô gái tìm chìa khóa thì Thắng dùng dao đâm nhiều nhát.

Nạn nhân gục ngay tại chỗ và tử vong sau đó. Thắng định nhảy cầu tự sát nhưng lại đến công an đầu thú vào phút cuối.

Plo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: thầy thể dục đâm chết cô giáo , giết người , án mạng