Kẻ sát hại 2 bố con ở Hưng Yên chịu mức hình phạt nào?
Thứ sáu, 30/11/2018 23:01

TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Xương mức án tử hình về tội "Giết người". Đối với bị cáo Sơn bị phạt tù 12 năm do là đồng phạm với bố đẻ về hành vi giết anh Miên.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây hơn 6 tháng trước tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), đối tượng Phạm Văn Xương (SN 1971, cùng thôn) đã dùng hung khí sát hại ông Nguyễn Văn Bé (SN 1947) cùng con trai ruột Phạm Văn Miên (SN 1970, cùng thôn).

Sau khi dùng hung khí sát hại 2 bố con ông Bé xong, đối tượng bỏ trốn sang nhà một người bạn tên là H., trú tại huyện Quỳnh Côi (Thái Bình) để tá túc. Ngay trong đêm hôm đó, Xương theo xe hàng của nhà H. vào miền nam tiếp tục lẩn trốn. Trong lúc này, đối tượng nảy sinh ý định vào Quảng Bình để vượt biên sang Campuchia.

Hiện trường anh Miên bị bố con bị cáo Xương sát hại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trường anh Miên bị bố con bị cáo Xương sát hại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước sự truy đuổi gắt gao của cơ quan điều tra, sự vận động của gia đình và phối hợp tuyên truyền vận động của cơ quan chức năng, Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm về 2 gia đình nạn nhân, đối tượng và được biết giữa gia đình Xương và bố con ông Bé có quan hệ họ hàng (con cô, con cậu) cũng như sinh sống cách nhau không xa.

Liên quan đến vụ án trên, hôm qua (29/11), Tóa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm với bị cáo Phạm Văn Xương cùng con trai là Phạm Thanh Sơn về tội “Giết người”.

Bị cáo Phạm Văn Xương bị tuyên án tử hình, con trai Phạm Văn Sơn bị tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Giang Long

Bị cáo Phạm Văn Xương bị tuyên án tử hình, con trai Phạm Văn Sơn bị tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Giang Long

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, khoảng 17h chiều ngày 13/5, Xương và anh Miên cùng một số người có đến nhà anh Phạm Văn Thế (42 tuổi, cùng thôn) để chơi và tổ chức ăn uống. Tại đây, giữa Xương và anh Miên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau, thấy vậy mọi người đã can ngăn và 2 bên không to tiếng nữa.

Do bực tức khi bị anh Miên xô xát với mình, nên Xương đã điện thoại cho con trai là Phạm Thanh Sơn mang theo con dao tự chế (dài khoảng 73cm) đến nhà anh Thế. Thời điểm Sơn mang dao đến cũng là lúc anh Miên đi ra cổng để về nhà.

Thấy vậy, đối tượng Xương đã cầm con dao của con trai đưa cho chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Xương ném con dao xuống sông sau đó bỏ về nhà.

Vị trí ông Bé bị sát hại khi nạn nhân chạy vào nhà hàng xóm lánh nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí ông Bé bị sát hại khi nạn nhân chạy vào nhà hàng xóm lánh nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Khi về đến nhà, đối tượng mang theo một con dao phay của gia đình, điều khiển xe máy hiệu Honda Dream mang BKS 89H1 - 041.83 và rời đi. Khi cách nhà chừng 100m, Xương nhìn thấy ông Bé (bố đẻ anh Miên) đang đạp xe cùng chiều, đối tượng dùng dao chém ông Bé.

Do bị đối tượng chém bất ngờ nên ông Bé vứt xe bỏ chạy vào nhà hàng xóm thì bị Xương lao theo dùng dao chém liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Bé đã không qua khỏi.

Căn cứ tính chất vụ việc, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Xương mức án tử hình về tội "Giết người." Đối với bị cáo Phạm Thanh Sơn bị phạt tù 12 năm do là đồng phạm với bố đẻ về hành vi giết anh Miên.

 
Giadinh.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Kẻ sát hại 2 bố con ở Hưng Yên , giết người , kẻ giết người lĩnh án