Hoàn cảnh éo le của thiếu nữ bị sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội
Thứ ba, 18/06/2019 16:08

Cô gái bị sát hại trong phòng trọ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mẹ nạn nhân sống ly thân nhiều năm.

Liên quan đến vụ việc cô gái V.T.Q.T. (19 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam) bị sát hại trong phòng trọ tại ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), trao đổi với PV, ông T - chủ nhà trọ nơi nạn nhân T. sinh sống cho biết, nạn nhân cùng mẹ đến thuê phòng cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, hai mẹ con T. lại ở hai phòng khác nhau. Mẹ của T. vào buổi tối thường đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ.

“T. ở với mẹ nên tôi cũng rất yên tâm không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra thế này. Nạn nhân có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp. Cô ấy học hay làm gì thì tôi không rõ, tôi ít khi tiếp xúc”, ông T nói.

Khu nhà trọ gia đình ông T- nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NL

Khu nhà trọ gia đình ông T- nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NL

Theo ông Trần Việt Dũng - Trưởng Công an xã Đức Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết, nạn nhân T. có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã.

Theo vị trưởng công an xã này, T. có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Thời gian trước đó cả gia đình T. phải sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ọp ẹp. Vài năm trở lại đây bố mẹ T. sống ly thân.

Nói về lý do khiến bố mẹ T. sống ly thân, ông Dũng cho biết, trước đó mẹ T. đi xuất khẩu lao động, sau khi về nước mẹ T. đòi tiếp tục được đi lao động ở nước ngoài, nhưng bố T. không đồng ý nên dẫn đến việc sống ly thân.

“T. lên Hà Nội buôn bán cùng với mẹ, còn em trai T. là Phát (SN 2009) ở cùng với bố ở quê”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hoàn cảnh kinh tế gia đình T. khá khó khăn do bố T. làm nông nghiệp, không có nghề nghiệp ổn định; còn mẹ T. thì sống ở Hà Nội thuê phòng trọ buôn bán mưu sinh qua ngày.

Trước đó, chiều 17/6, cơ quan chức năng phát hiện tại một ngôi nhà trong ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) có một cô gái tử vong.

Nạn nhân được xác định là V.T.Q.T. (19 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam). T. được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tiếp nhận thông tin, Công an quân Hoàng Mai đã tiến hành khoanh vùng truy xét và xác định nghi phạm là Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai).

Bản thân Cường sau khi gây án đã bỏ trốn lên gần khu vực biên giới và đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú. Nguyễn Duy Cường sau đó được di lý từ Lạng Sơn về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang lấy lời khai của nghi phạm này để làm rõ vụ việc.

Giadinh.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: thiếu nữ bị sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội , Sát hại bạn gái 19 tuổi , tin pháp luật