Liên tiếp các vụ trọng án diễn ra thời gian qua xuất phát từ tranh chấp đất đai, vay nợ mà hung thủ và nạn nhân đều là những người ruột thịt trong gia đình đã gây rúng động dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi: Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và đối tượng phạm tội sẽ bị xử lý ra sao?
|
Khi hung thủ là người ruột thịt
Sáng 1/9 tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội xảy ra vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn với em trai trong chuyện xây móng nhà, hung thủ Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) đã đến nhà em ruột dùng dao chém chết 4 người, một người bị thương, trong đó có em trai, em dâu, cháu gái, cháu dâu và 1 cháu nhỏ 14 tháng tuổi của đối tượng.
Hiện Nguyễn Văn Đông đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra tội Giết người theo Điều 123 BLHS 2015.
Hung thủ Nguyễn Văn Đông trong vụ trọng án xảy ra tại huyện Đan Phượng, Hà Nội
Còn tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, theo thông tin ban đầu, ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà (61 tuổi, ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên - em ruột ông Hồng) tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hồng) đòi nợ tiền. Khi đi ông Hồng mang theo một dao bầu nhọn, một con dao bấm, một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn...
Tại nhà bà Hà, ông Hồng đã gặp anh Vương và xảy ra xô xát. Sau đó, ông Hồng dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực anh Vương làm anh ngã ra đất. Ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà), bà Hà và con gái là Nguyễn Thị Phương Thảo (36 tuổi) chạy đến can ngăn, giữ tay ông Hồng thì bị đối tượng này rút đâm liên tiếp vào người. Hậu quả, bà Bùi Thị Hà tử vong, ông Thành, anh Vương bị đa chấn thương với nhiều vết ở đầu, ngực, vùng bụng, tay.
Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Bùi Xuân Hồng để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Cũng liên quan đến tranh chấp đất đai, trước đó, TAND thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thơ (42 tuổi, ở huyện Phong Điền) 12 năm tù về tội Giết người.
Nguyên nhân là do Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thơ là anh em ruột, thường xảy ra cãi cọ về việc tranh chấp đất. Do không thỏa thuận được nên hai anh em đã lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Thơ lấy dao đâm em ruột bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Vì đâu nên nỗi?
Thời gian qua, những vụ án liên quan đến tranh chấp dân sự (tranh chấp về đất đai, thừa kế, kiện đòi tài sản) diễn ra ngày càng nhiều. Theo Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, nguyên nhân chính là do sự hiểu biết và mức độ nhận thức của đa số người dân về thủ tục giải quyết tranh chấp còn nhiều hạn chế. Họ không biết phải kiện tụng như thế nào, thủ tục ra sao. Bên cạnh đó, sự nóng vội, thiếu kỹ năng trong giải quyết mâu thuẫn cũng là nguồn cơn của các vụ thảm án.
Theo quy định hiện hành, những tranh chấp về quyền sử dụng đất bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải ở cơ sở. Nếu không thể thỏa thuận được, một trong 2 bên có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND hoặc làm đơn khởi kiện gửi TAND có thẩm quyền giải quyết.
Tuy vậy, nhiều cán bộ cấp cơ sở do trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật yếu kém, ngại va chạm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc hướng cho người dân khiến họ không biết nhờ cậy ai khi mâu thuẫn không thể hòa giải được. Và trong lúc bế tắc, khi xung đột kéo dài, tích tụ lâu ngày bị đẩy lên đến đỉnh điểm họ đã chọn hình thức “tự xử”, hủy hoại tính mạng sức khỏe của người thân và của chính mình.
Hậu quả của những vụ thảm án những người anh em ruột thịt trong cùng 1 gia đình là vô cùng thảm khốc. Mặc dù đối tượng gây án sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật song những tội ác do họ gây ra để lại nỗi đau không chỉ đối với gia đình, người thân mà với dòng họ, làng xóm trong thời gian dài.
Để hạn chế những vụ án thảm sát “nội bộ gia đình” đau lòng có thể xảy ra tiếp theo, khu dân cư, chính quyền địa phương phải sâu sát trong việc nắm được tâm tư, nguyện vọng, can thiệp, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật tới người dân.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng ngoài việc xử lý nghiêm đối tượng phạm tội cần làm rõ nguyên nhân và xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trong hòa giải, giải quyết tranh chấp – Luật sư Lê Hồng Vân đề xuất.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Chiêu trò lừa đảo mới khiến người phụ nữ ở Hà Nội mất 2,8 tỷ đồng, công an cảnh báo
- 50 số điện thoại lừa đảo, cảnh báo: Đừng dại nghe máy kẻo mất sạch tiền
- Thịt ba chỉ có 1 cách nấu mới, không cần om, làm như vậy da sẽ rất giòn, không béo, hàng xóm ngửi mùi cũng thèm
- Con gái của MC Quyền Linh hé lộ một góc phòng riêng: Toàn đồ hiệu xa xỉ gây choáng ngợp!
- Bạn thân tiết lộ tình trạng bất thường của Thương Tín: Lang thang khắp nơi, người chỉ có 50 nghìn đồng
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy