Hàng vạn du khách tới Lễ hội chùa Hương trong ngày khai hội Mồng 6 tháng Giêng
Chủ nhật, 10/02/2019 16:20

Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ ngày Mồng 6 tháng Giêng đến hết tháng Ba Âm lịch với nhiều hoạt động đặc sắc.

  Lễ hội chùa Hương bắt đầu vào ngày hôm nay Mồng 6 tháng Giêng.

Lễ hội chùa Hương bắt đầu vào ngày hôm nay Mồng 6 tháng Giêng.

Sáng nay (10/2), tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Lễ hội chùa Hương năm 2019 chính thức khai hội tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2019 cho biết: Chủ đề của Lễ hội năm nay là "Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch”, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ và các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách trẩy hội Chùa Hương 2019.

  Lễ hội chùa Hương năm 2019 có chủ đề 'Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch”

Lễ hội chùa Hương năm 2019 có chủ đề "Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch”

Do vậy, để chuẩn chị cho mùa xuân hội diễn ra kỷ cương, văn minh - du lịch, Ban tổ chức Lễ hội thành lập các tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra, gồm: Tiểu ban Văn hóa - Xã hội; Kinh tế - Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý Di tích - Thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách. Nhiệm vụ của các tiểu ban cũng được xác định rõ ràng.

Riêng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự gồm 188 người, chia thành 16 tổ, thay nhau trực 24/24 giờ tại những nút giao thông quan trọng và những khu vực thu hút nhiều du khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Theo đó, các đối tượng cố tình bám đuổi khách, trộm cắp, móc túi, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, các hoạt động mê tín, dị đoan tại lễ hội… sẽ dễ dàng bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Hơn 4.000 thuyền sơn màu đồng nhất để phục vụ khách thập phương về đây trẩy hội.

Hàng vạn du khách tới Lễ hội chùa Hương trong ngày khai hội Mồng 6 tháng Giêng 2

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chỉ trong ba ngày Tết đã có gần 80.000 lượt khách trẩy hội, tăng 5.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến trong ngày khai hội hôm nay (10/2, tức mùng 6 tháng Giêng Âm lịch), Chùa Hương sẽ đón khoảng 50.000 khách.

Lễ hội chùa Hương kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ Mồng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch.

Giadinhmoi.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Chùa hương , Lễ hội chùa hương , Du lịch việt nam