Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi
Thứ sáu, 08/03/2019 09:26

Thầy giáo ở Thái Bình bị tố gạ tình nữ sinh, nam giáo viên ở Bắc Giang thừa nhận sờ mông học trò hay mới đây nhất, cô giáo ở Bình Thuận bị chồng phát hiện ở chung phòng khách sạn với nam sinh 16 tuổi... Hàng loạt những việc vi phạm đạo đức nghề giáo xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Điểm chung giữa những sự việc kể trên đều là giáo viên lợi dụng mối quan hệ thầy trò thân thiết với học sinh sau đó nảy sinh hành vi không phù hợp. Cùng chúng tôi điểm lại những sự việc bê bối vừa xảy ra khiến dư luận phẫn nộ:

Cô giáo vào khách sạn với nam sinh dưới 16 tuổi

Ngày 7/3, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bình Thuận, ông T. - chồng cô giáo tên H. (giáo viên 1 trường THPT tên địa bàn thị xã La Gi) - đã làm đơn tố cáo vợ mình sau khi phát hiện vợ ở chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi (học sinh lớp 10) trong khách sạn.

Theo tố cáo của ông T., qua theo dõi ông phát hiện vợ ông có quan hệ bất chính với một học sinh nam chưa đủ 16 tuổi. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho vợ và muốn đứa con 3 tuổi có mẹ chăm sóc, ông T. yêu cầu vợ chấm dứt ngay việc này nhưng cô H. vẫn không thực hiện.

Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi

Ảnh minh họa.

Ông T. cho biết, ông theo dõi, chụp lại rất nhiều tin nhắn giữa vợ và học trò với những lời lẽ không thể tin được. Đỉnh điểm là cuối tháng 12/2018, ông cùng người thân đã bắt quả tang vợ và học trò trong một phòng khách sạn ở thị xã La Gi. Thời điểm bắt quả tang, cả cô giáo H. và nam sinh vẫn mặc đồ bình thường tuy nhiên trong phòng lại có cả bao cao su, áo ngực của cô H. vẫn còn trên giường chưa kịp mặc vào.

Ông T sau đó đã liên lạc với phụ huynh em học sinh và cả hai gia đình đã đến ngôi trường cô H. đang dạy, yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo cô H. viết cam kết. Cô H. sau đó đã về nhà mẹ ruột của mình.

Hiện tại, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo trường THPT nơi cô H. giảng dạy đình chỉ công tác đối với cô giáo này. Đồng thời, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cũng đã nhận đơn tố cáo của ông T. và đang xác minh, làm rõ sự việc.

Những tin nhắn "gạ tình" của thầy giáo trường chuyên Thái Bình

Theo thông tin phản ánh trên mạng xã hội, thầy giáo tên N.Đ.T. đã ngoài 40 tuổi, là Chủ nhiệm một lớp 10 tại trường THPT Chuyên Thái Bình dù đã có gia đình thế nhưng lại có hành động gửi tin nhắn "gạ tình" 1 nữ sinh học tập tại trường.

Qua những tin nhắn được đăng tải kèm theo, có thể thấy thầy T. đã gửi cho nữ sinh hàng loạt tin nhắn với nội dung nhạy cảm như:

"Em cứ nghĩ thầy là người đầu tiên trong đời làm em cảm thấy hạnh phúc thực sự, là người đàn ông yêu em hết mực.

Nhớ đến cồn cào. Chờ mai kia còn lấy sức tận hưởng.

Đêm thầy ngủ không được, vì thầy đã dành tình cảm quá lớn cho em...".

Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi

Một số tin nhắn được cho của thầy giáo nhắn cho học sinh.

Liên quan đến sự việc này, ngày 5/3, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đã cho thanh tra xuống làm việc với Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Thái Bình.

Về phía mình, cũng trong ngày 5/3, trường THPT Chuyên Thái Bình đã tổ chức cuộc họp với thầy T. và cha mẹ học sinh tên M. - nữ sinh tố bị thầy T. "gạ tình". Trong cuộc họp, thầy giáo T. đã thừa nhận có nhắn tin với học sinh M. và sử dụng ngôn từ tình cảm vượt mức bình thường giữa giáo viên - học sinh, đồng thời bày tỏ rất hối hận và hứa điều chỉnh thực hiện nghiêm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

Sau cuộc họp, Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Thái Bình quyết định tạm dừng việc phụ trách chủ nhiệm của thầy T. và không giảng dạy lớp 10 có nữ sinh M.. Tạm thời, một giáo viên khác sẽ thay thế công tác của thầy giáo T.

Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi

Trường THPT chuyên Thái Bình.

Bị tố dâm ô 13 nữ sinh tiểu học, thầy giáo ở Bắc Giang nói "chỉ sờ mông, đùi"

Theo tố cáo của chị N. (trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang), con gái chị cùng 12 em học sinh khác, hiện đang học lớp 5A tại Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã bị thầy giáo chủ nhiệm Dương Văn M. sàm sỡ.

Cụ thể, theo báo cáo từ phía trường Tiểu học Tiên Sơn nơi thầy M. công tác, trưa 1/3 - ngày hội truyền thống của làng, thầy M. nhận lời mời của 2 phụ huynh đến ăn cơm, và có uống rượu. Sau đó, giáo viên này vào lớp dạy bình thường và có hành động véo mũi, vỗ tai, vỗ mông nhiều học sinh.

Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi

Trường Tiểu học Tiên Sơn nơi thầy giáo M. công tác. Ảnh: Lao động

Ngày 4/3, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập thầy giáo M. lên cơ quan công an để làm việc. Trong bản tường trình của mình, thầy giáo M. thừa nhận, do uống rượu nên đã không kiểm soát được bản thân và đã có hành vi sai trái với các em học sinh nữ trong lớp như sờ đùi, mông.

Thầy giáo này sau đó cũng đã viết đơn xin ra khỏi ngành và gửi đến Phòng Giáo dục huyện Việt Yên. Hiện đơn này đang được đơn vị xem xét.

Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi

Người dân bàn tán xôn xao về sự việc.

Sáng 6/3, UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang đã công bố kết quả điều tra của cơ quan công an về vụ việc. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra huyện kết luận 13 nữ sinh nghi bị thầy M. sàm sỡ không có dấu vết nghi vấn, chưa đủ căn cứ chứng minh ông M. có hành vi dâm ô (đối với người dưới 16 tuổi)

"Ông M. chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi, một số học sinh của lớp 5A, trường Tiểu học Tiên Sơn. Ngoài ra, ông M. không có hành động nào khác" - cơ quan chức năng thông tin.

Theo kết quả điều tra như trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.

Thầy hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh nam ở Phú Thọ

3 vụ việc nêu trên đều xảy ra trong thời điểm đầu năm 2019. Trước đó, vào khoảng giữa tháng 12/2018, thông tin hàng chục học sinh nam của một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục đã được báo chí phản ánh gây bàng hoàng, bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin chia sẻ trên báo chí vào ngày 13/12, nhiều em học sinh nam của trường PT dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn đã nhiều lần bị hiệu trưởng của trường là ông Đinh Bằng My (sn 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn), gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, thầy yêu cầu học sinh thực hiện một số hành vi để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, như sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục.

Tất cả các em đều là những nam sinh đang học tại trường và đã ra trường. Các em chia sẻ, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền, mỗi lần từ 20-30 ngàn đồng. Với tâm lý ngại ngùng và lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân.

Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi

Một nạn nhân kể lại sự việc bị xâm hại với PV (Ảnh cắt từ Phóng sự của VTV24)

Ngày 14/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Công an huyện Thanh Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Đinh Bằng My bác bỏ thông tin tố cáo mình. Vị hiệu trưởng này cho rằng luôn xem các học sinh như con mình.

Tuy nhiên qua các chứng cứ thu thập được, ngày 15/12, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015; đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Đinh Bằng My.

Tại thời điểm CQĐT công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ tại trường, My đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.

Hàng loạt vụ bê bối học đường khiến dư luận phẫn nộ: Từ thầy giáo bị tố ô dâm, gạ tình đến cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi

Ông hiệu trưởng Đinh Bằng My trong phòng của các em học sinh nội trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Kết quả thống kê của Bộ Công an vào đầu năm 2019 cho thấy, trong năm 2018, những đối tượng chủ yếu có hành vi xâm hại, quấy rối tình dục trẻ em lại chính là những người có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục các em như: Bố mẹ, người thân, bảo mẫu, thầy cô giáo...

Nạn nhân thường là trẻ em nhỏ tuổi được cha mẹ gửi người chăm sóc hoặc sống trong gia đình mà cha mẹ ly thân, ly hôn phải sống với cha dượng, mẹ kế… Các trường hợp khác nằm ngoài sự quản lý của cha mẹ, người thân nên bị các đối tượng xâm hại.

Một số vụ việc do hoàn cảnh khó khăn, người mẹ sinh con ngoài ý muốn đã vứt bỏ con khi mới sinh hoặc cố ý bỏ con tại các nơi công cộng, nơi hoang vắng, các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà chùa, nhà thờ…

 

Baodansinh.vn
Tag: Bê bối học đường , thầy giáo sàm sỡ nữ sinh , gạ tình học sinh , cô giáo và nam sinh