Hám 3 triệu đồng tiền công, U60 trả giá bằng 20 năm tù
Thứ ba, 15/10/2019 08:09

Được hứa trả 3 triệu đồng tiền công để vào Nghệ An lấy ma túy về Hải Phòng, Thanh nhận lời. Tuy nhiên, hành vi của người phụ nữ này nhanh chóng bị phát hiện.

Ngày 14-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Vũ Thị Thanh (SN 1968) trú phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, giữa tháng 4-2019, Thanh cùng người phụ nữ tên Thủy (cùng trú ở Hải Phòng) vào nhà một người tên Thắng, ở phường Hà Huy Tập, TP. Vinh chơi.

Khi về, Thủy đánh tiếng nếu lần sau Thanh vào chỗ Thắng lấy ma túy về thì sẽ được trả tiền công. Sau đó mấy ngày, Thủy thông báo việc vào lại nhà Thắng lấy “hàng” thì sẽ được trả công 3 triệu đồng nên Thanh đồng ý.

Vũ Thị Thanh trong phiên xét xử

Cầm 3 triệu tiền công, Thanh đón xe từ Hải Phòng vào TP. Vinh. Sau khi nhận hàng từ Thắng, Thanh trên đường đi ra điểm đón xe về lại Hải Phòng thì bị cơ quan công an Nghệ An bắt giữ.

Lúc này, trong túi xách Thanh mang bên người có 498 gam ma túy Methaphetamine và 1,2 triệu đồng.

Trong phiên xét xử, Thanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, người phụ nữ này biện minh do bản thân mình nghiện, nhà nghèo nên mới làm liều.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Vũ Thị Thanh 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

 
Anninhthudo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: U60 trả giá bằng 20 năm tù , ma túy , mua bán trái phép chất ma túy