Hãi hùng với số ca đánh nhau phải nhập viện cấp cứu và tử vong trong dịp Tết Mậu Tuất
Thứ ba, 20/02/2018 19:39

Trong đợt nghỉ Tết vừa qua, số lượng người nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông và đánh nhau luôn ở mức “báo động đỏ”.

Thống kê ban đầu của Bộ Y tế cho thấy chỉ trong 5 ngày (từ 30 Tết đến mùng 4 Tết) cả nước ghi nhận 24.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông. Gần 8.000 người phải nhập viện điều trị nội trú.

Đặc biệt, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau. Khoảng 1.500 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó 8 người tử vong.

Được biết, số lượng ca cấp cứu do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến viện tăng so với cùng thời điểm năm 2017 với 110 trường hợp.

2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, với 8 trường hợp tử vong trong dịp Tết.

Riêng tại BV Việt Đức, trong những ngày Tết, số bệnh nhân vào cấp cứu cao hơn ngày thường, chủ yếu do tai nạn giao thông, khoảng 60% có cồn trong máu.

Theo đó, ngày mùng 1 Tết, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông giảm với 76 ca, những ngày sau số lượng tăng dần. Ngày mùng 2 Tết có 128 ca cấp cứu do tai nạn giao thông; ngày mùng 3 Tết là 126 với 92 ca chấn thương sọ não; ngày mùng 4 Tết 119 ca tai nạn giao thông và 56 trường hợp chấn thương sọ não.

Tại BV Bạch Mai, trong 5 ngày nghỉ Tết, khoa Cấp cứu tiếp nhận cấp cứu gần 400 ca bệnh trong tình trạng rất nặng.

Còn tại Trung tâm Chống độc, gia tăng các bệnh nhân nhập viện do liên quan đến rượu, ngộ độc do thực phẩm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, sốc do ma túy … Đặc biệt nhiều bệnh nhân còn rất trẻ, đang trong độ tuổi lao động, nhiều trường hợp phải xin về vì tiên lượng sẽ tử vong...

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Đánh nhau , Đánh nhau dịp tết mậu tuất , đánh nhau tử vong