Hà Nội: Bé gái khoảng 7 tuổi đi lạc đang được cảnh sát chăm sóc chờ người nhà đón về
Thứ sáu, 12/08/2016 09:51

Đến 22h (11/8), bé gái khoảng 7 tuổi vẫn đang được các chiến sĩ công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nôi chăm sóc, chờ người thân đến nhận.

Vào khoảng 15h30 ngày 11/8, người dân đi trên đường gom lên đường vành đai 2, đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nôi đã phát hiện một bé gái khoảng 5-7 tuổi có biểu hiện đi lạc. Khi người dân hỏi cháu không nhớ tên là gì, cũng không nhớ tên bố mẹ, nhà ở đâu. Mọi người vội đưa cháu về Công an phường Vĩnh Phúc để nhờ giúp đỡ.

Bé gái đi lạc đang được cảnh sát chăm sóc.

Trao đổi với PV, Trung úy Trần Anh Tuấn, cán bộ trực ban và tiếp dân tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc cho biết: "Khi công dân của phường đưa cháu về bàn giao cho chúng tôi, cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã mua bánh, sữa dỗ cháu ăn, để cháu bình tĩnh nhớ lại tên cháu cũng như người thân, nhưng cháu không nhớ một cái gì".

Cũng theo cán bộ trực ban, cháu có biểu hiện thiểu năng nên việc tìm gia đình cho cháu rất khó khăn. Công an phường đã thông báo cho UBND phường Vĩnh Phúc để thông báo trên loa truyền thanh phường. Đồng thời báo cáo lên chỉ huy Công an quận Ba Đình để thông báo cho các phường lân cận và các quận giáp ranh.

Bé gái khoảng 7 tuổi có vẻ trầm cảm.

Theo ghi nhận của PV, đến 22h cùng ngày, vẫn chưa có người thân nào của cháu đến tìm. Hiện Công an phường Vĩnh Phúc vẫn đang lưu giữ, chăm sóc cháu bé.

Được biết, sau 24 giờ, nếu không có người thân nào đến nhận thì UBND phường Vĩnh Phúc sẽ liên hệ để đưa cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để được chăm sóc.

ttvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Bé gái lạc đường , tìm trẻ lạc , Bé gái khoảng 7 tuổi đi lạc đang , bé gái lạc đường chờ người nhà đến đón