Giữa Hà Nội bỗng có 'con đường nón lá' hút hàng nghìn du khách
Thứ tư, 28/11/2018 21:30

Những ngày này, tuyến phố Đào Duy Từ bỗng khoác lên mình chiếc "áo mới" đẹp lộng lẫy tạo thành từ hàng nghìn chiếc nón lá cùng rất nhiều đèn lồng in hình nghệ thuật

Trong khuôn khổ lễ kỉ niệm 13 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2018), phố Đào Duy Từ được
trang trí bằng hàng nghìn chiếc nón Huế tạo nên một không gian đậm hương sắc cố đô giữa lòng Hà Nội.

Con phố nhỏ trở nên sống động, đẹp lạ sau khi được trang trí bằng nón lá cùng những chiếc
đèn lồng in hình nghệ thuật.

Hình ảnh nón lá là nét đẹp truyền thống hòa quyện giữa những hiện đại phố phường mang
đến sắc thái khác biệt cho phố cổ Hà Nội.

Con phố Đào Duy Từ dài gần 300m bỗng nên thơ hơn khi được trang trí bằng hàng nghìn nón lá.

Những chiếc nón lá được treo khéo léo, thẳng hàng, đan xen là những chiếc đèn lồng tạo cho
không gian thêm sinh động và gây ấn tượng mạnh tới du khách.

Con phố như bừng sáng giữa nắng thu Hà Nội.

Đã có rất nhiều ngườitới đây chụp ảnh "check-in".

Du khách nước ngoài thích thú trước con đường nón đầy màu sắc.

Bạn Nguyễn Mai Hương (Hà Nội) bày tỏ: "Con đường đượctạo nên từ nhiều chiếc nón, nhìn đơn giản nhưng nó lại
có nét độc đáo rất riêng, ít nơi có được. Nó quảng bá được một hình ảnh phố cổ mới lạ trong mắt du khách nước
ngoài, không chỉ vậy, những bức ảnh "check-in" ở đây khi khoe lên Facebook chính người Việt Nam làm cho
hình ảnh Việt Nam càng đẹp hơn bằng những cái tinh túy của mình".

Bất kỳ du khách nào khi đã tới đây đều không thể không chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

Được biết, những chiếc nón lá được trưng bày cho đến hết ngày 2.12.

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: du lịch Hà Nội , địa điểm du lịch đẹp , con đường nón lá