Giám định tâm thần cô gái tự thú giết cháu 4 tuổi
Thứ bảy, 14/11/2015 10:56

2 năm sau khi sát hại cháu bé gọi mình bằng mợ, Hạnh đã đến công an tự thú. Gia đình cho biết, năm 3 tuổi Hạnh được chẩn đoán bị bệnh tâm thần.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã lập hồ sơ đề nghị giám định tâm thần đối với Trần Thị Hồng Hạnh (23 tuổi, xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) ​- người tự thú giết cháu dâu 4 tuổi từ 2 năm trước.

ebe-xahoi.com.vn-1447469856

Cháu bé xấu số. Ảnh gia đình cung cấp.

Theo lời khai của Hạnh, do mâu thuẫn với mẹ chồng nên ​ngày 21/12/2013 đã dùng dây nylon trói tay chân cháu gái 4 tuổi (gọi Hạnh bằng mợ) rồi bóp cổ đến chết.

Sau đó, Hạnh mở dây trói, ném xác cháu xuống ao nước cạnh nhà. Gia đình tưởng cháu bé bất cẩn té xuống ao tử vong nên mang đi hỏa táng và không báo công an.

Ngày 5/11 vừa qua, Hạnh tới đồn công an tự thú về việc giết cháu bé.

Bà Nguyễn Thị Lệ (mẹ Hạnh) cho biết, năm 3 tuổi, thần kinh của Hạnh có biểu hiện bất thường nên gia đình đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán, Hạnh bị bệnh tâm thần, cần được theo dõi thường xuyên.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Giết cháu , giết cháu gái 4 tuổi , mợ giết cháu gái , giám định tâm thần kẻ giết cháu gái 4 tuổi