Giải cứu một phụ nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc
Thứ ba, 16/07/2019 22:13

Hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ quê Quảng Nam theo người quen đi làm thuê. Tuy nhiên, cô bị bán sang Trung Quốc rồi mất liên lạc suốt nhiều năm.

Ngày 16/7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa đưa một phụ nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 7 năm về nhà.

"Nạn nhân là chị T.B. (29 tuổi, trú tại xã Arooi, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Người này được xác định mất tích từ năm 2012 đến nay", đại tá Dũng nói.

Nạn nhân tại cơ quan công an. Ảnh:M.T.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, tháng 4/2012, chị B. quen người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) trên mạng xã hội. Qua trò chuyện, Tuấn biết gia đình chị B. có hoàn cảnh khó khăn nên rủ cô gái này đi làm thuê ở một nơi có thu nhập cao.

Tuy nhiên, Tuấn đã bán chị B. bán cho một người Trung Quốc lấy 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng).

Từ năm 2012-2018, chị B. bị ép làm vợ một người Trung Quốc. Do thường xuyên đánh đập, năm 2018, người phụ nữ này bỏ trốn.

Chị B. sau đó chung sống với người Trung Quốc khác nhưng tiếp tục bị đòn roi.

Đầu năm 2019, qua mạng xã hội, chị B. liên hệ được với người thân. Sau khi gia đình trình báo, cơ quan chức năng đã giải cứu người phụ nữ này.

 
Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: phụ nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc , buôn bán người , tin pháp luật