Ghen tuông, bảo vệ truy sát tình địch tử vong
Thứ tư, 05/06/2019 22:38

Phát hiện ông Hoạt lái xe chở bà T. về khu nhà trọ, Phong đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực và mặt ông Hoạt rồi bỏ trốn.

Ghen tuông, bảo vệ truy sát tình địch tử vong - 1

Đối tượng Đỗ Khắc Phong

Ngày 5/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Đỗ Khắc Phong (SN 1967, trú Thanh Ba, Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Phong đã có vợ con gái. Nam nghi phạm là nhân viên bảo vệ một cửa hàng tạp hoá ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do vợ đi làm ăn xa nên thiếu thốn tình cảm, Phong có quan hệ tình cảm với bà T. (ở Thái Bình, nhân viên vệ sinh của một toà nhà).

Phong nói với bà T. đang làm thủ tục ly hôn vợ, đồng thời cả hai đã sống với nhau ở Hà Nội khoảng 1 năm nay. 

Cách đây khoảng 1 tháng bà T. chủ động nói lời chia tay nhưng Phong không đồng ý và vẫn ngầm theo dõi.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, ông Phạm Ngọc Hoạt chung sống với bà T. tại một ngôi nhà ở ngõ 580 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Do ghen tuông nên tối ngày 4/6, Phong tìm đến địa chỉ nơi người tình cũ sinh sống để xử lý tình địch.

Khoảng 20h10, phát hiện ông Hoạt lái xe chở bà T. về khu nhà trọ, Phong đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực và mặt ông Hoạt rồi bỏ trốn.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến 22h30 cùng ngày ông Hoạt đã tử vong do bị thương nặng ở phổi, tim và tụ máu trong ngực, bụng.

Sau khoảng 10 tiếng xảy ra vụ án, sáng 5/6, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Đỗ Khắc Phong khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: truy sát tình địch tử vong , giết người , tin pháp luật