Gần 2 tháng sau khi 'thâu tóm' Sabeco, tỷ phú Thái đang lỗ hơn 1,4 tỷ USD
Chủ nhật, 11/02/2018 22:47

Sau khi chi 110.000 tỷ "thâu tóm" Sabeco, tính đến nay tỷ phú Thái Lan đang tạm lỗ 31.000 tỷ đồng do cổ phiếu của hãng bia lớn nhất Việt Nam "bốc hơi" khoảng 30% giá trị.

Thông tin trên báo Nhà đầu tư, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2, cùng với đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam những phiên gần đây, giá cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã rớt mạnh xuống còn 225.000 đồng/cổ phiếu từ mức hơn 330.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2017. Trong phiên 9/2, có thời điểm cổ phiếu này rơi xuống tận mức 216.000 đồng.

Với mức giá 225.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu của Sabeco đã "bốc hơi" khoảng 9% giá trị trong 1 tuần.

So với mức giá 320.000 đồng mà công ty Vietnam Beverage có liên quan tới tỷ phú Thái Lan mua vào trong phiên chào bán công khai cổ phần Sabeco ngày 18/12/2017, cổ phiếu SAB đã giảm 95.000 đồng, tương đương mức giảm 30%.

Gần 2 tháng sau khi thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái đang lỗ hơn 1,4 tỷ USD

"Thâu tóm" Sabeco, tỷ phú Thái đang lỗ hơn 1,4 tỷ USD.

Chưa kể, hãng bia này đã chi ra cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 35%, tương đương 3.500 đồng mỗi cổ phần vào ngày 15/1/2018 vừa qua.

Trước đó, trong phiên đấu giá chào bán công khai gần 53,59% cổ phần của Sabeco vào ngày 18/12, Vietnam Beverage, công ty con của tỷ phú Thái Lan đang điều hành hãng bia ThaiBev, đã mua trọn lô hơn 343 triệu cổ phiếu của Sabeco.

Với mức giá 320.000 đồng/cổ phần, số tiền tỷ phú Thái Lan phải chi cho thương vụ này là 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD.

Theo tờ Nhà đầu tư, như vậy, tính đến nay, công ty liên quan đến tỷ phú Thái Lan hiện đang tạm lỗ 31,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 1,4 tỷ USD sau khi thâu tóm hơn 53% cổ phần tại Sabeco.

Đáng chú ý, kể từ khi về tay tỷ phú Thái Lan, cổ phiếu Sabeco có nhiều phiên giảm. Tính từ ngày 18/12/2017 đến 9/2/2018, cổ phiếu SAB đã có 22 phiên giảm, chỉ 12 phiên tăng và 3 phiên đứng giá.

Với lịch sử hơn 140 năm với các thương hiệu có tiếng như Saigon Beer và 333 Beer, Sabeco hiện nắm giữ 41% thị phần ngành bia Việt Nam. Đây cũng là hãng bia hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN.

Trong một diễn biến liên quan, công ty chứng khoán có trụ sở chính tại Singapore UOB Kay Hian mới đây đã đưa ra dự báo lợi nhuận của hãng Thaibev sẽ giảm nhẹ 3% sau khi thâu tóm 53,59% cổ phần Sabeco.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Sabeco , tỷ phú Thái Lan , tỷ phú Thái Lan mua sabeco