Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018
Thứ hai, 25/06/2018 08:16

Hôm nay (25/6), cả nước dự kiến sẽ có hơn 925.000 thí sinh tham dự dự kỳ thi THPT quốc gia.

Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018 - 1

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số lượng thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 tăng mạnh, nhiều hơn số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm 2017 là gần 60.000 thí sinh.

Hôm nay (25/6), cả nước dự kiến sẽ có hơn 925.000 thí sinh tham dự dự kỳ thi THPT quốc gia với gần 40.000 phòng thi và hơn 45.000 cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi.

Từ sáng nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Sáng 26/6, thí sinh sẽ làm tiếp bài thi tổ hợp KHTN (gồm các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) theo hình thức trắc nghiệm trong tổng thời gian 150 phút. Bắt đầu tính giờ làm bài thi từ 7h35 phút. Buổi chiều, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

Tới sáng 27/6, thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp môn KHXH (gồm các phân môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) theo hình thức trắc nghiệm trong tổng thời gian 150 phút. Lúc 7h35 phút sẽ bắt đầu tính giờ làm bài.

Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018 - 2

Lịch thi THPT quốc gia 2018

Được biết, tổng số thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT là hơn 879.000 thí sinh, số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh ĐH, CĐ hơn 688.000 thí sinh (chiếm 74,3% , xấp xỉ tỉ lệ năm 2017).

Tuy nhiên, cũng có hơn 237.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học.

Bộ GD-ĐT cho biết năm 2018, có 37% thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên, 48% đăng ký bài thi khoa học xã hội, 4% thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp. So với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi khoa học xã hội tăng hơn khoảng 5%.

Số còn lại (11% trên tổng số thí sinh) là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017 chỉ đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài tổ hợp thì phải thi đầy đủ hai bài thi này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: kỳ thi THPT quốc gia 2018 , Thi THPT , xét tuyển đại học