Dự báo thời tiết 3 ngày đầu tuần: Miền Bắc ấm dần lên chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại mới
Chủ nhật, 21/01/2018 21:54

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, khoảng ngày 26/1, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới, gây rét đậm, rét hại. Có nơi dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong tuần tới, thời tiết toàn miền Bắc ít biến động trong những ngày tới, đôi lúc sẽ có hửng nắng nhẹ và nhiệt độ tiếp tục nhích thêm. Sau đó khoảng ngày 26/1, khi khối không khí lạnh mạnh tràn xuống trời sẽ chuyển mưa rào, sau đó rét sâu và khô.

Theo Zing.vn, chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thông tin từ ngày 26/1, đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng các tỉnh ở Bắc Bộ, kéo dài trong khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, đợt rét có cường độ không mạnh và hiện tượng băng giá, tuyết rơi khó xảy ra ở vùng núi cao.

bac bo am dan len

 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong 3 ngày đầu tuần:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ trung bình từ 13 - 27o C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ phổ biến từ 17 - 21oC.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm, vùng núi trời lạnh. Nhiệt độ từ 11 - 22 độ C.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Có mưa vài nơi, sương mù nhẹ, ngày hửng nắng, 23-26 độ C. Vào thời điểm cuối tuần, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, 13-19 độ

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và dông, cuối tuần trời nắng. Nhiệt độ cả tuần phổ biến 24-27 độ C vào ban ngày.

Tây Nguyên

Trời nắng đẹp, nhiệt độ ổn định 27-30 độ C. Đà Lạt ngày lạnh 20-23 độ C, ban đêm trời rét, nhiệt độ hạ còn 13-15 độ C.

Nam Bộ

Có mưa vài nơi, miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất toàn vùng khoảng 29-32 độ C. TP.HCM cả tuần nắng đẹp, ban đêm trời mát 24 độ C, ban ngày 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm giảm còn 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 17-18 độ C. Mây mù và mưa phùn nhỏ sẽ vẫn xuất hiện vào sáng sớm.

Khoevadep.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Thời tiết , Dự báo thời tiết , Không khí lạnh