Dự báo thời tiết 28/9: Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi
Thứ tư, 28/09/2016 09:04

Theo TT KTTV TƯ khu vực bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Theo TT DBKTTV TƯ, hồi 01 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão MEGI ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 310km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

bao279_1

Hình ảnh cơn bão Megi chụp từ vệ tinh lúc 6h30'h ngày 27/9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 29/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,1 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam, vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Chiều 27/9, TP.HCM lại xuất hiện một cơn mưa lớn ngay vào giờ cao điểm, nhiều tuyến đường nước chảy như lũ cuốn, khiến người dân rất vất vả trên đường về nhà.

Vào thời điểm cơn mưa to nhất, hàng ngàn người dân di chuyển bằng xe gắn máy trên Xa lộ Hà Nội hướng từ quận 2 về quận 9 như bơi trong dòng nước. Mưa to kèm sấm chớp và dòng nước mưa táp mạnh vào mặt át hết tầm nhìn khiến người dân ai nấy đều phải cố gắng để chạy được về đến nhà.

Dòng nước từ hướng quận Thủ Đức cuốn phăng phăng như lũ, chảy tràn xuống đường song hành Xa lộ Hà Nội, ngập đến nửa bánh gắn máy. Nhiều người dân, nhất là phụ nữ đi qua đoạn đường này bị chòng chành tay lái trước mỗi cơn sóng mạnh tạt vào xe, nhất là khi có xe ô tô lớn đi ngang qua.

Đoạn cuối đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức dòng nước chảy xiết như lũ, gây ngập cao. Rất nhiều người dân đã phải dắt bộ vì xe chết máy. Hai bên đường, người dân khổ sở tát nước từ trong nhà ra ngoài nhưng bất lực vì dòng nước càng lúc càng dâng cao và chảy mạnh. Thậm chí nước từ các hố ga chảy phun thành vòi từ dưới cống lên đường.

Dự báo thời tiết ngày 28/09/2016

thoi-tiet-phunutoday.vn

Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Tây Nguyên

Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Nam Bộ

Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Khoevadep.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Dự báo thời tiết , Thời tiết bắc bộ , Bắc bộ mưa rào và dông