Đốt công ty lúc nửa đêm rồi nhắn tin nhận trách nhiệm với nữ đồng nghiệp
Thứ bảy, 23/06/2018 16:27

Cho rằng chủ doanh nghiệp trả lương thấp nên Hùng ấm ức, rồi phóng hỏa đốt cơ sở sản xuất để trả thù…

Ngày 22-6, đưa Cao Xuân Hùng (SN 1995, trú ở xã Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là 2 doanh nghiệp với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại lên đến hơn nửa tỉ đồng.

Tài liệu truy tố bị cáo cho thấy, tháng 6-2016, Cao Xuân Hùng xin vào làm việc tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh đồ nội thất, bàn ghế, tại quận Nam Từ Liêm. Đối tượng được doanh nghiệp này trả lương 4 triệu đồng/tháng và nuôi ăn ở tại chỗ.

ảnh 1

Cao Xuân Hùng tại CQĐT ngay sau khi vụ án xảy ra.

Làm việc được gần 1 năm, Hùng cho rằng mức lương nêu trên là quá thấp nên bỏ việc, đồng thời nuôi ý định trả thù. Khoảng 23h ngày 19-6-2017, sau khi lang thang ở một quán Internet, Hùng đạp xe đạp về xưởng sản xuất của doanh nghiệp.

Đi sâu vào bên trong, đối tượng gom hết quần áo của mình cho vào túi nilon, rồi rút bật lửa ra đốt chiếc chiếu trên giường ngủ tại xưởng. Khi ngọn lửa đầu tiên bắt đầu bén cháy, đối tượng tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong xưởng và đổ những can, thùng phi xăng (xăng butyl dùng pha chế sơn) ra đốt tiếp. Ngọn lửa vì thế mà nhanh chóng bùng cháy dữ dội.

Phóng hỏa nhà xưởng của doanh nghiệp xong, Hùng đạp xe tới một nhà nghỉ gần Bến xe Mỹ Đình thuê phòng nằm ngủ. Sáng ra, đối tượng đón ô tô khách về quê. Và trên đường về nhà, Hùng nhắn tin thú nhận với nữ đồng nghiệp  cùng công ty, đồng thời hẹn 2 ngày sau sẽ xuống nhận trách nhiệm.

Trong khi ấy, giữa lúc Hùng rời khỏi hiện trường thì một số công nhân của doanh nghiệp (nơi đối tượng làm việc) và công nhân ở công ty sát cạnh phát hiện ra hỏa hoạn nên tri hô mọi người và thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC đến ứng cứu…

Hậu quả, công ty bị thiệt hại nhiều tài sản với tổng giá trị gần 500 triệu đồng và doanh nghiệp bên cạnh bị đám cháy lan sang cũng bị thiệt hại với giá trị tài sản gần 200 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội gây ra. Giải thích về động cơ gây án, bị cáo khai ngoài việc ấm ức với mức lương thấp thì đối tượng còn muốn gây chú ý với bạn gái (hơn 4 tuổi) làm cùng doanh nghiệp.

Xét hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định Cao Xuân Hùng mức án cùng tội danh nêu trên. Về dân sự, do 2 doanh nghiệp không đề nghị giải quyết nên tòa án không xem xét.

 
Anninhthudo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: đốt công ty , hỏa hoạn , nhận trách nhiệm với nữ đồng nghiệp