Doanh nghiệp của 'Bầu' Thắng đang làm ăn ra sao?
Thứ bảy, 08/06/2019 07:41

Lợi nhuận sau thuế của Đồng Tâm Group có dấu hiệu chững lại và đi xuống từ năm 2015 đến nay.

Trong năm kinh doanh 2018, CTCP Đồng Tâm của bầu Thắng đạt doanh thu thuần 2.310 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017. Tuy nhiên, do các loại chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp, bán hàng tăng cao, trong khi doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Đồng Tâm chỉ đạt 177 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 251 tỷ đồng của năm ngoái.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Đồng Tâm đạt 190 tỷ đồng, suy giảm hơn 18% so với năm 2017. Nhìn lại kết quả kinh doanh trong các năm qua, có thể thấy lợi nhuận của Đồng Tâm đã có dấu hiệu chững lại và đi xuống kể từ năm 2015.

Doanh nghiệp của

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Đồng Tâm từ 2013 đến nay. Đơn vị: tỷ đồng

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Đồng Tâm đạt 4.141 tỷ đồng; nợ phải trả 2.767 tỷ đồng, trong đó riêng nợ vay ngắn dài hạn 1.345 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.374 tỷ đồng, công ty của bầu Thắng đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 596 tỷ đồng.

Đồng Tâm là doanh nghiệp chuyên cung cấp gạch bông truyền thống và các sản phẩm phục vụ xây dựng. Thời gian gần đây, Đồng Tâm còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, chủ yếu hoạt động ở khu vực Long An. Chủ tịch HĐQT của Đồng Tâm là ông Võ Quốc Thắng, được biết đến nhiều với tên gọi "bầu" Thắng do từng làm Chủ tịch CLB Bóng đá Đồng Tâm Long An.

Doanh nghiệp của

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Đồng Tâm Group

Hiện ông Thắng đang nắm giữ khoảng 47,5% cổ phần của Đồng Tâm, người thân của ông Thắng cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phần tại doanh nghiệp này.

Trong năm kinh doanh 2019, Đồng Tâm lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 2.450 tỷ đồng, lãi sau thuế 200 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ở mức 12%.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Đồng Tâm Group , Bầu Thắng , Đại gia việt