Danh tính nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Cao Bằng
Chủ nhật, 22/07/2018 18:25

Phần lớn các nạn nhân tử nạn, bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Cao Bằng đều quê ở Thái Bình.

Danh tính nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Cao Bằng - 1

Hiện trường vụ tai nạn xe khách

Trưa 22/7, UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có người tử vong, bị thương trong vụ xe khách rơi xuống vực ở Cao Bằng.

Bước đầu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; mặt trận Tổ Quốc; Hội chữ thập đỏ hỗ trợ 12 triệu đồng/1 người tử vong; 3 triệu đồng/1 người bị thương. Ban an toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng/1 người tử vong; 2 triệu đồng/1 người bị thương.

Đến thời điểm 10h30 phút ngày 22/7, có 15 bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Trong đó, có 3 người bị thương nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu.

Ông Nông Quốc Hùng - Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình cho biết thêm, có hơn 100 người tham gia việc cứu hộ, cứu nạn khi xe khách gặp nạn. Khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua tay áo và khá dốc. Mặt đường quốc lộ 3 chỉ rộng đủ hai xe khách chạy ngược chiều tránh nhau.

“Tại khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua tay áo nên nếu lái xe mới chạy qua không chú ý quan sát rất dễ gây tai nạn. Bên dưới quốc lộ 3 là vực sâu khoảng hơn 30m. Trước đây, tại khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mới đây, tỉnh Cao Bằng đã có kiến nghị với Bộ GTVT phản ánh và yêu cầu có giải pháp để khắc phục khúc cua này, đảm bảo cho các phương tiện qua lại”, ông Hùng thông tin.

Theo vị này,  thời điểm xảy ra tai nạn, lái phụ là Trần Văn Thắng (SN 1988 quê Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển xe ô tô. Vụ tai nạn khiến lái chính tử vong, lái phụ bị thương nhẹ. Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Doãn Đạo (SN 1982) quê ở  Thái Bình

2. Trịnh Tiến Hoàng (SN 1990) quê ở Thái nguyên

3. Lương Văn Thức (SN 1975) quê ở Thái Bình

4. Đàm Thị Thơm (SN 1963) Phố mới Quảng Uyên (Cao Bằng)

Danh sách những người bị thương gồm:

5. Đảo Thị Khuyên (SN 1954) quê ở Thái Bình

6. Lơ xe Trần Thanh Khánh quê ở Lào Cai,  hai chân mất cảm giác, chấn thưong tuỷ.

7. Nguyễn Thị Hảo (SN 1980).

8. Hoàng Mạnh Cường (SN 1982) quê Thái Bình

9. Đặng Tuấn Điệp (SN 2001) Thái Bình

10. Nguyễn Văn Ninh (SN 1960) quê ở huyện Đông Hưng, Thái Bình.

11. Đặng Huy Bùi  (SN 1976).

12. Vũ Duy Ghênh (SN1958) quê Hưng Yên

13. Đàm Hoàng An (SN 1976) quê Cao Bằng

14. Trần Trung Kiên (SN 2007) quê Thái Bình

15. Nguyễn Hữu Tựa (SN1976) Hưng Yên

16. Vũ Thảo Nguyên (SN2001) quê Cao Bằng

17. Trịnh Tuấn Duy (SN1993)

18. Ngô Văn Vọng (SN1954) quê Hưng Yên

19. Phạm Thế Vinh (SN 1980), Thái Bình

20. Trương Phúc Khoa (SN 1996) quê Cao Bằng

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng , xe giường nằm lao xuống vực tài hồ sìn , tai nạn xe khách