Dân số Việt Nam đã tăng lên 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới
Thứ năm, 11/07/2019 15:11

Tính đến thời điểm 0h ngày 1/4/2019, quy mô dân số Việt Nam đã đạt 96,2 triệu người, tỷ lệ tăng dân số bình quân trong 10 năm là 1,14%/năm.

Dân số Việt Nam đã tăng lên 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả cho thấy, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, tổng dân số Việt Nam là 96.208.984 triệu người. Như vậy Việt Nam hiện đông dân thứ 3 Đông Nam Á và 15 trên thế giới.

Dân số Việt Nam đã tăng lên 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới - Ảnh 1.

Tỷ lệ giới tính là 99,1% nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ; khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ.

Kết quả tổng điều tra cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của là 290km2, tăng 31 người/km2. Trong đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước.

Dân số Việt Nam đã tăng lên 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới - Ảnh 2.

Ttvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Dân số việt nam , Tỷ lệ tăng dân số