“Dân chơi” tháo chạy, hàng ngàn tỷ đồng “bốc hơi” khỏi túi của các đại gia Việt
Thứ sáu, 05/10/2018 17:34

Nhà đầu tư tháo chạy, hàng loạt đại gia Việt mất tiền “tấn” chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Thị trường chứng khoán chốt phiên cuối tuần với một “biển lửa”, nhà đầu tư bất ngờ bán tháo cổ phiếu một cách dứt khoát ngay từ đầu phiên và tăng dần áp lực cho tới lúc kết thúc ngày giao dịch.

Kết phiên cuối tuần 5/10, VN-Index mất tới 15,23 điểm xuống còn 1008,39 điểm, thanh khoản toàn thị trường tăng vọt lên trên 12.500 tỷ đồng. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Trên sàn HOSE, có tới 201 mã giảm giá và chỉ có 93 mã tăng giá.

Tuy nhiên, chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan. Cụ thể, khối ngoại đã trao tay nhau gần 58,5 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng giá trị khoảng 5000 tỷ đồng. Cổ phiếu của Masan cũng mất 2.900 đồng trên mỗi cổ phiếu.

“Dân chơi” tháo chạy, hàng ngàn tỷ đồng “bốc hơi” khỏi túi của các đại gia Việt - 1

Thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên cuối tuần

Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, hầu hết cổ phiếu của các nhóm ngành đều giảm giá, không có một cổ phiếu nào đủ lực để đỡ thị trường. Nhóm cổ phiếu dầu khí sau chuỗi ngày tăng giá ấn tượng đã bị bán rất mạnh. GAS giảm 4000 đồng/cổ phiếu, PVD giảm kịch sàn và mất 1.500 đồng/cổ phiếu, PVS cũng mất 1200 đồng mỗi cổ phiếu.

Đặc biệt, các cổ phiếu vốn hóa lớn của các doanh nghiệp hàng đầu cũng giảm khá mạnh.

VJC của Hàng không Vietjet đánh dấu phiên giảm giá thứ 6 liên tiếp từ mức 152.600 đồng xuống 143.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm 9.500 đồng. Đà giảm này đã khiến nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo bốc hơi hơn 1300 tỷ đồng chỉ trong gần một tuần.

“Dân chơi” tháo chạy, hàng ngàn tỷ đồng “bốc hơi” khỏi túi của các đại gia Việt - 2

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bốc hơi hơn 1.300 tỷ đồng chỉ trong gần một tuần

Đáng chú ý, đại gia gạch ốp lát cao cấp Vicostone sau khi công bố kết quả kinh doanh Qúy III đã bị nhà đầu tư bán mạnh. Chỉ trong hai phiên hôm qua và nay, VCS đã mất tới 12.800 đồng. Đại gia Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT của Vicostone đã bay hơn 1500 tỷ đồng chỉ trong vòng có hai ngày.

Đối với tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi, với việc cả VNM và SAB cùng giảm giá, đại gia này đã mất 962 tỷ đồng tại Sabeco và 507 tỷ đồng tại Vinamilk.

VIC của Tập đoàn Vingroup cũng bị bán mạnh và mất 2100 đồng mỗi cổ phiếu. Đà giảm này cũng khiến tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 3900 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Đáng chú ý, cổ phiếu của hai đại gia tôn thép là Hòa Phát và Hoa Sen lại đi ngược thị trường. HPG tăng nhẹ 50 đồng, còn HSG tăng 100 đồng.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Đại gia việt , tỷ phú phương thảo , thị trường chứng khoán