Đà Nẵng: Xe máy phát nổ sau thang máy, cả khu chung cư hoảng hốt
Thứ bảy, 19/08/2017 23:52

Tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe máy để dưới tầng 1 khiến các hộ dân sống tại khu vực chung cư một một náo loạn, hoảng sợ.

Vào trưa ngày 19/8, tại khu vực chung cư C2 (đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến các hộ dân sống tại khu chung cư và khu vực xung quanh hoảng hốt.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 trưa cùng ngày, chiếc xe máy Dream biển số 92K9 - 5372 được bỏ ở tầng 1 nhà A của chung cư C2 bất ngờ phát nổ. Khu vực chiếc xe máy phát nổ nằm ngay phía sau thang máy và gần sát khu vực hệ thống điều khiển hệ thống điện của khu vực nhà A. 

Tiếng nổ lớn vang lên tận tầng 5 của khu chung cư, cùng tiếng còi hú báo cháy khiến người dân trong khu vực và 109 hộ dân sống tại 7 tầng khu chung cư một phen náo loạn, hoảng sợ.   

Chiếc xe máy để ngay sát khu vực lưới điện bất ngờ phát nổ vào giữa trưa.

Rất may tại thời điểm vừa xảy ra vụ việc, trưởng nhà A Phạm Văn Ái và 2 tổ trưởng nhà B Nguyễn Văn Thành và nhà trưởng nhà D Phạm Văn Cu đã có mặt kịp thời. Vừa dùng bình bột chữa cháy để khống chế ngọn lửa phát ra từ chiếc xe máy, ba nhà trường cũng ngắt cầu giao điện của tòa nhà.

Theo nhà trưởng nhà A Phạm Văn Ái cho biết: "Chúng tôi nhắc nhở người ở chung cư hay người đến thăm phải bỏ xe ở ngoài khu vực bãi xe do các nhà trưởng trông coi. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn bỏ xe ở phía sau khu vực thang máy, lại có cả hệ thống điện nên khi xảy ra hỏa hoạn sẽ hết sức nguy hiểm".

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cũng bố trí xe và lực lượng xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Dưới đây là hình ảnh vụ hỏa hoạn khiến cả khu chung cư náo loạn:

Chiếc xe máy tự phát nổ lúc giữa trưa khiến người dân quanh khu vực thoảng thốt. Một người dân
sống tầng 5 nghe thấy tiếng nổ liền đi ra và nghe thấy mùi cháy khét nồng nặc bốc lên từ tầng 1.

Rất may nhà trưởng ba nhà A, B và D chung cư C2 kịp dùng bình bột chữa cháy kịp thời,
ngăn đám cháy không lan sang khu vực hệ thống điện của khu chung cư.

Người dân quanh khu chung cư cũng hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau thang máy ở tầng 1.

Nhà trưởng nhà B Nguyễn Văn Thành (phải) cùng 2 nhà trưởng khác kịp có mặt để khống chế vụ cháy. 
Đây cũng là cảnh báo cho người dân nên để xe máy ở khu vực đậu đỗ xe, thay vì 
​bỏ ngay khu vực có hệ thống điện.

Khói, bụi bốc mù lên các tầng phía trên sau khi đám cháy xe máy được dập tắt.
 
Phapluatplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: khu chung cư hoảng loạn , xe máy phát nổ , phát nổ