Cuộc sống xa hoa của các triệu phú tiền ảo
Thứ sáu, 09/03/2018 09:07

Sự trỗi dậy của tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin thời gian qua đã bất ngờ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho nhiều người, trong đó có cả công nhân, học sinh, sinh viên...

Daniel Colosi lần đầu mua tiền ảo vào năm ngoái cùng một người bạn với số vốn ban đầu 5.000
USD. Anh cho biết số vốn này nhanh chóng "nở" ra thành 200.000 USD chỉ trong vài tháng.
 

Colosi kỳ vọng việc tiếp tục đầu tư tiền ảo sẽ biến anh thành triệu phú vào năm 2019.

Chia sẻ với Daily Mail, Colosi - trước đó là một công nhân xây dựng, cho biết đã dùng số tiền
kiếm được từ đầu tư tiền ảo để đi du lịch khắp thế giới. Tháng 1 vừa rồi, anh cho biết đã lên
kế hoạch du lịch tới Thái Lan.

Erik Finman đầu tư tiền ảo với 1.000 USD được bà cho vào ngày sinh nhật 12 tuổi hồi năm
2011. Số tiền ảo Finman đang nắm giữ hiện trị giá khoảng 4 triệu USD.

Finman đã thoả thuận với bố mẹ - những người có bằng cử nhân trường đại học Stanford -
rằng nếu cậu trở thành triệu phú năm 18 tuổi thì sẽ không phải học đại học.

Với số tiền kếch xù kiếm được từ tiền ảo, Finman đã bỏ học chính khoá sớm hơn thoả thuận.
Cha mẹ đồng ý để cậu bỏ học từ năm 15 tuổi. Từ đó, Finman đã thành lập và bán một công
ty giáo dục trực tuyến có tên Botangle.

Năm 15 tuổi, Eddy Zillan đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm 12.000 USD - có được từ việc dạy
thêm tennis và quà vào lễ trưởng thành năm 13 tuổi - để đầu tư vào đồng Ethereum. 3 năm
sau đó, Zillan cho biết khoản đầu tư đó đã mang về lợi nhuận 1 triệu USD.

Zillan, hiện vẫn là học sinh trung học, đã thành lập công ty có tên Cryptocurrency Financial
chuyên tư vấn đầu tư tiền ảo.

Trên trang Instagram cá nhân, Zillan tự gọi mình là "Sói già phố tiền ảo".

Anh em sinh đôi Cameron và Tyler Winklevoss, từng được biết đến với vụ kiện Mark
Zuckerberg ăn cắp ý tưởng thành lập Facebook, cũng là những nhà đầu tư tiền ảo thời kỳ đầu.

Hai anh em Winklevoss giờ đây còn được biết đến là những tỷ phú tiền ảo đầu tiên trên
thế giới. Với giá Bitcoin khoảng 11.000 USD ngày 7/3, tài sản của họ là hơn 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, họ cho biết không có ý định kiếm thêm tiền bằng việc đầu tư tiền ảo.

Năm 2015, hai anh em thành lập sàn giao dịch tiền số Gemini cho phép người dùng mua
bán tiền ảo bằng tiền pháp định.

Rowan Hill đến từ Australia quyết định nghỉ hưu ở tuổi 26 sau khi kiếm bộn tiền nhờ đầu tư
tiền ảo. Hill đã dành số tiền kiếm được để thoả mãn các thú vui như trượt tuyết và du lịch.

Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử và ngân hàng khác.

zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: tiền ảo , triệu phú tiền ảo , Bitcoin