Cuộc sống 'thiên đường' ở Qatar – Quốc gia chạm mặt đội tuyển U23 Việt Nam tại bán kết
Thứ hai, 22/01/2018 13:53

Là một quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông, người dân Qatar sinh ra đã như được sống ở 'thiên đường' nhờ nguồn dầu mỏ khổng lồ.

Sau chiến thắng lịch sử ngày 20/1 trước đội tuyển U23 Iraq, ngày 23/1 sắp tới, đội tuyển U23
Việt Nam sẽ có trận cầu nảy lửa với đội tuyển U23 Qatar.

Đây là một quốc gia nhỏ bé tại Trung Đông nhưng lại giàu có nhất thế giới với GDP bình quân
đầu người lên tới 129.700 USD (~ 2,9 tỷ đồng) vào năm 2016.

Qatar từng là một quốc gia nghèo, nhưng từ năm 1940, nhờ việc phát hiện mỏ khí đốt
khổng lồ, đất nước này đã có sự phát triển chóng mặt.

Chế độ phúc lợi tại quốc gia này cực kì tốt.

Người dân tại Qatar được chính phủ bao nuôi trọn đời, từ khi sinh ra cho tới lúc mất đi hầu
như không phải trả bất cứ khoản phí nào.

Người dân ở Qatar cũng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Người nước ngoài tới Qatar cũng sẽ nhận được sự chăm sóc y tế miễn phí như người dân
trong nước hoặc chỉ phải trả một khoản tiền rất nhỏ.

Các sinh viên ở đất nước này khi ra trường sẽ không phải lo lắng về vấn đề việc làm.

Mỗi sinh viên sẽ được ít nhất từ 10-20 lời mời làm việc với lương thưởng hấp dẫn.

Dầu mỏ là thứ “của nhà trồng được” ở Qatar nên người dân ở đây có thể thoải mái đi lại bằng
ô tô mà không phải băn khoăn về giá xăng dầu. Theo tờ Telegraph, xăng ở đây có khi còn
rẻ hơn cả nước uống.

Hình ảnh những chiếc siêu xe trên đường phố trở nên vô cùng phổ biến ở Qatar.

Du thuyền cũng là thứ khá bình thường ở đây.

Tại Doha, thủ đô của Qatar, bạn có thể bắt gặp muôn vàn tòa nhà có kiến trúc độc đáo,
sang trọng.

Nhiều tòa nhà cao tầng còn được dát vàng để thể hiện sự giàu có.

Tuy nhiên, ở Qatar, đặc biệt là ở thành phố Doha, bạn sẽ rất ít khi nhìn thấy màu xanh của
cây cỏ.

Đây là một trong những điều bất cập, ảnh hưởng tới chất lượng không khí của quốc gia này.

Qatar có nhiều sa mạc nên lạc đà đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân
nơi đây.

Tuy nhiên, luật cưỡi lạc đà dã bị cấm ở đất nước này từ năm 2004.

Phụ nữ ở Qatar cũng được đối xử bình đẳng hơn so với rất nhiều quốc gia Trung Đông khác.

Đây đúng là cuộc sống ở "thiên đường" mà mọi người đều ao ước.

 

danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Qatar , cuộc sống ở Qatar