Nấu bánh chưng xanh, xin chữ ngày Tết,... là những nét đẹp văn hoá đặc trưng của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về.
|
Bánh chưng là món ăn truyền thống mà theo cách người Việt ta vẫn nói: "Không có bánh chưng thì gọi gì là Tết". Từ ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu quây quần gói bánh. Phải là người có bàn tay vô cùng khéo léo mới có thể gói bánh thật đẹp và thật chặt, nếu không bánh sẽ nứt và thấm nước. Bên ánh lửa bập bùng, cả gia đình trông nồi bánh chưng, cùng nhau trò chuyện về một năm sắp qua và hi vọng về một năm sắp đến.
Hình ảnh của các ông đồ "mực Tàu, giấy đỏ" thảo những nét chữ đã trở nên quen thuộc trong tâm trí người Việt. Đây là một truyền thống văn hóa lâu đời thể hiện sự hiếu học và coi trọng lịch sử của dân tộc. Người xưa thường xin chữ về thờ với mong muốn con cháu được học con chữ mà thành người. Chữ được yêu thích nhất thường là chữ Tâm, Phúc, Đức, An, Lộc,…
Lì xì là tục lệ mừng tuổi có từ xa xưa với mong ước các em vui vẻ, hạnh phúc và chăm ngoan học giỏi. Phong bao lì xì màu đỏ cũng tượng trưng cho sự may mắn, phúc lộc an khang. Hiện nay tục lệ này vẫn còn giữ nguyên, nhưng đã có phần nào "biến tướng" nặng về vật chất hơn là cầu may.
Mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên ban thờ ngày Tết trong mỗi gia đình. Tuy mỗi vùng, miền có cách sắp xếp các loại trái cây khác nhau, nhưng đều chung một ý nghĩa mong muốn có nhiều tài lộc, cuộc sống đủ đầy trong năm mới.
Cây nêu ngày Tết có ý nghĩa trừ tà và xua đi những điều xấu trong năm cũ nên thường được dựng lên từ ngày 23 tháng Chạp và được hạ xuống vào ngày 7 tháng Giêng. Ngày nay rất ít gia đình dựng cây nêu. Cây nêu ngày xưa gắn liền với thành ngữ: "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, trang pháo, bánh chưng xanh".
Tục khai bút đầu năm trước đây do các bậc học giả như ông đồ, thầy đồ, học sĩ... thực hiện. Sau lễ cúng Giao thừa, họ sẽ cầm bút viết lên những câu đối, hay chữ có ý nghĩa lên tờ giấy đỏ. Những chữ "khai bút đầu Xuân" phải do mình nghĩ ra chứ không sao chép của người khác. Đó là những chữ về họ tên, quê quán, hoặc những cảm xúc mong ước tốt đẹp về gia đình, tình cảm bạn bè, công việc, học hành.
Sau khi cúng giao thừa, người dân sẽ chọn giờ tốt để xuất hành và đi hái lộc - những cành nhỏ của loài cây có sức mạnh như sung, si, đa... Ngày nay việc hái lộc đã đi sai lệch, hái bừa bãi gây thiệt hại về cây cối. Vì vậy, thay vì hái lộc thì nên chọn một cây hoa, cành đào, chậu quất có nhiều lộc để mang lại phước lành và may mắn trong dịp Tết đến, Xuân về.
Đi lễ chùa đầu năm để ước nguyện và còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh, mong tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ. Người đi lễ chùa phải ăn vận chỉnh tề, phù hợp với chốn tôn nghiêm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Phía sau những bức ảnh 'đắt giá' đưa Việt Nam ra thế giới
- Ngắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban trắng ngay giữa lòng Hà Nội
- Những bức ảnh thay lời kêu cứu thống thiết từ môi trường, khi nghệ thuật dùng để kể những câu chuyện của hành tinh
- Vẻ đẹp khắc nghiệt của thiên nhiên qua những tác phẩm thắng giải nhiếp ảnh bảo tồn 2022
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?