Cảnh sát phá “án khủng” từ bệ xoay chiếc máy xúc
Thứ tư, 17/10/2018 21:43

Kiểm tra chiếc máy xúc đang được xe đầu kéo chở, cảnh sát khám phá vụ án “khủng” bên trong bệ xoay máy xúc.

Cảnh sát phá “án khủng” từ bệ xoay chiếc máy xúc - 1

Giàng A Di và Vàng A Minh tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/10, Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) cho biết vừa phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép 198 bánh heroin, bắt giữ 2 đối tượng Giàng A Di (23 tuổi) và Vàng A Minh (40 tuổi), cùng trú tại tỉnh Điện Biên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h45 ngày 16/10, tại Quốc lộ 3 (đoạn qua huyện Bạch Thông), tổ công tác Công an huyện Bạch Thông phát hiện xe ô tô đầu kéo do Triệu Văn Vinh (ở tỉnh Thái Nguyên) điều khiển chở một chiếc máy xúc lưu thông theo hướng Hà Nội – Cao Bằng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 198 bánh heroin được cất giấu trong phần bệ trục quay của máy xúc, phía sau 1 lớp sắt xi dày được ngụy trang bằng bùn đất. Đi cùng phương tiện, Giàng A Di khai nhận, được thuê vận chuyển số ma túy trên lên Cao Bằng để giao cho Vàng A Minh.

Ngay sau đó, cảnh sát bắt giữ Vàng A Minh khi đối tượng đang ẩn náu tại một nhà nghỉ ở tỉnh Cao Bằng. Sau đó, Minh được di lý về Công an huyện Bạch Thông để điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên với từ Điện Biên đến Cao Bằng với số tiền 1 tỷ đồng.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Tội phạm ma túy , buôn ma túy , tin pháp luật