Trọng tài đã nhẹ tay với cầu thủ U19 Thái chơi xấu
Thứ năm, 21/08/2014 05:12

Ông Giôm cho rằng các trọng tài cần phải cứng rắn hơn trong tình huống các cầu thủ U19 Thái Lan cố tình chơi xấu với U19 Việt Nam.

Trọng tài đã nhẹ tay với cầu thủ U19 Thái chơi xấu

Trọng tài đã nhẹ tay với cầu thủ U19 Thái chơi xấu

Trả lời giới truyền thông sau chiến thắng sít sao 1-0 của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan, HLV Graechen tỏ ra hết sức vui mừng với những gì các học trò của mình đã thể hiện trong suốt 90 phút trận đấu. Theo ông Giôm, U19 Việt Nam đã chơi ép sân phần lớn thời gian thi đấu và xứng đáng với chiến thắng này.

Trước tiên, tôi xin chúc mừng tất cả các học trò. Chúng tôi đã giành chiến thắng với lối chơi thường thấy của chúng tôi và hơn nữa chúng tôi đã chứng tỏ được chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này”, HLV Graechen nói.

Nói về việc các cầu thủ U19 Thái Lan đã chơi có phần thô bạo khi liên tục phạm lỗi với các học trò của mình, ông Giôm cho hay: “Các cầu thủ Thái Lan đã chơi rất thô bạo. Nhưng đó chỉ là một phần, vấn đề còn lại là các trọng tài phải làm sao để bảo vệ được các cầu thủ trước lối chơi xấu ấy. Nếu trọng tài cứng rắn hơn và phạt thẻ cầu thủ chơi xấu thì chắc chắn họ sẽ bình tĩnh hơn”.

Ngoài ra, ông Giôm cho biết chiến thắng ngày hôm nay các cầu thủ U19 Việt Nam gửi tặng trung vệ Đông Triều nhân ngày sinh nhật của anh.

Hiện tại, một số cầu thủ U19 Việt Nam như Quang Hải, Tuấn Anh, Công Phượng…đang bị đau sau nhiều lần bị cầu thủ đối phương phạm lỗi thô bạo. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp không quá lo lắng về chấn thương của các học trò và cho rằng trận chung kết với U19 Myanmar sắp tới (23/8) sẽ rất hấp dẫn.

dong-trieu-an-mung

Đông Triều (phải) chạy xuống sân ăn mừng chiến thắng cùng Lê Văn Sơn

Tôi không quá lo lắng về chấn thương của các cầu thủ U19 Việt Nam. Nếu họ không thể ra sân, tôi sẽ có một số thay đổi, nhưng tất nhiên là không phải thay 7 người như 2 trận đấu ở vòng bảng.

Đội hình của U19 Việt Nam sẽ không có nhiều sự xáo trộn và tôi sẽ thảo luận với các cộng sự về vấn đề này sau. Tôi đã theo dõi U19 Myanmar và chắc chắn đây là đối thủ rất khó chơi. Tôi nghĩ trận chung kết sẽ rất hấp dẫn”, ông thầy người Pháp nói thêm.

Trong khi đó, hậu vệ Lê Văn Sơn cho biết anh rất vui khi ghi được bàn thắng quyết định đưa U19 Việt Nam vào chung kết: “Cả đội hôm nay đã chơi với tinh thần hết sức tuyệt vời. Tôi không bất ngờ lắm với bàn thắng mình ghi được, bởi trong quá khứ tôi từng nhiều lần lập công trong những tình huống tương tự. Tôi xin gửi lời cảm ơn NHM đã hết mình cổ vũ chúng tôi, cũng như gửi tặng bàn thắng của tôi cho Đông Triều”.

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: u19 viet nam , u19 thai lan , u19 thai choi xau , trong tai , viet nam vao chung ket , u19 viet nam vao chung ket , tin , bao