Cầu thủ Việt từng dính chàm vì nghi án bán độ, dàn xếp tỷ số
Thứ ba, 22/07/2014 20:01

Bóng đá Việt Nam đang trải qua quãng thời gian sóng gió với những nghi án cầu thủ bán độ, dàn xếp tỷ số khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Cầu thủ Việt từng dính chàm vì nghi án bán độ, dàn xếp tỷ số (ảnh minh họa)

Cầu thủ Việt từng dính chàm vì nghi án bán độ, dàn xếp tỷ số (ảnh minh họa)

6 cầu thủ Đồng Nai bị hỏi cung sau trận đấu ‘có mùi’

Đây là vụ việc mới nhất về nghi án một số cầu thủ bóng đá Đồng Nai bị nghi dàn xếp tỷ số sau trận đấu với Than Quảng Ninh. Sau khi về khách sạn từ SVĐ Cẩm Phả, 6 cầu thủ lập tức bị lực lượng công an thẩm vấn vì nghi án bán độ ngay tại nơi đóng quân của CLB Đồng Nai.

Danh sách 6 cầu thủ bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Thành Long Giang, Phạm Hữu Phát, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến và Phan Lưu Thế Sơn. Ngay sau đó, cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp của đội Đồng Tâm Long An cũng bị triệu tập.

cau-thu-ban-do-221

Cầu thủ Đồng Nai che mặt trước ống kính phóng viên khi viết tường trình

Cơ quan công an cho biết, nhóm cầu thủ này đã tham gia luôn việc dàn xếp tỉ số các trận đấu do đội Đồng Nai thi đấu theo tỉ lệ nhóm “nhà cái” đưa ra trong từng trận đấu, hiệp đấu để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở các trận đấu đã được mua độ. Hình thức bán độ của nhóm cầu thủ này là ra cửa độ tài - xỉu, chủ yếu bán thua.

Cầu thủ Ninh Bình nhận 800 triệu VNĐ để bán độ

Trong trận đấu diễn ra ngày 18/3 tại Malaysia, V.Ninh Bình để Kelantan dẫn trước 2-1 trong hiệp một nhưng sang hiệp hai lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2. Sau khi trận đấu kết thúc, bầu Trường đã nhờ công an tỉnh Ninh Bình điều tra rõ trắng đen và đến sáng 10/4, ông tuyên bố tạm thời giải tán đội bóng. Các học trò của HLV Văn Sỹ sau đó thừa nhận chuyện bán độ với cơ quan điều tra.

Toàn bộ 13 cầu thủ đá chính và dự bị của V.Ninh Bình trong cuộc thư hùng với Kelantan, trong đó có 4 tuyển thủ U.23 Việt Nam, đều dính chàm. Mỗi cầu thủ được nhận từ 75 đến 80 triệu đồng.

Ngày 18/3, người hâm mộ tiếp tục bị sốc khi biết chủ mưu và cầm đầu thực hiện lại chính là Trần Mạnh Dũng, đội phó của U23 Việt Nam tại SEA Games 27.

cau-thu-ban-do-222

Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng của V.Ninh Bình bị khởi tố, bắt giam.

Vụ cá độ của Văn Quyến, Quốc Vượng

Tại SEA Games 23 diễn ra ở Bacolod, Philippines, cơ quan công an đã tiến hành thu thập những tài liệu về 4 tuyển thủ U23 gồm Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Bật Hiếu, bị nghi ngờ đã tham gia bán độ.

Thời điểm đó, tại vòng đấu bảng môn bóng đá nam, nhóm tuyển thủ Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Bật Hiếu bị nghi ngờ đã bán độ trong trận Việt Nam-Myanmar với “kèo” đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ thắng với cách biệt tối thiểu 1 bàn.

Trước trận đấu gặp Myanmar, đội tuyển Việt Nam được đánh giá trên cơ nên thị trường cá độ ra “kèo” Việt Nam “thắng 1 trái chấp nửa tiền”. Trận đấu đó đã được các trùm cá độ “đặt hàng” một số tuyển thủ chỉ thắng với cách biệt tối thiểu.

Kết quả, Việt Nam đã giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 1-0 theo đúng kịch bản đã dự liệu. Tiền độ chảy vào túi của những ông trùm cá cược bóng đá trong nước và quốc tế.

Nghi án bán độ của các tuyển thủ U23 quốc gia sau đó chính thức thức trở thành vụ án. Văn Quyến và Quốc Vượng, 2 nghi phạm chính trong vụ án đã chính thức trở thành bị can.

cau-thu-ban-do-224

Văn Quyến và Quốc Vượng

Nỗi thất vọng của người hâm mộ

Sau vụ dàn xếp tỷ số của 6 cầu thủ Đồng Nai, thêm một lần nữa người hâm mộ bóng đá nước nhà lại rơi vào tâm trạng hụt hẫng và thất vọng tột độ. Điều đáng nói, vụ việc này diễn ra sau ‘đại án’ bán độ ở V. Ninh Bình chỉ hơn 3 tháng.

Hẳn nhiều người còn nhớ đến vụ việc tương tự ở SEA Games 23 khi mà hai ngôi sao của nền bóng đá lúc bấy giờ là Văn Quyến, Quốc Vượng dính chàm. Những tưởng các thế hệ sau sẽ coi đó là một bài học đắt giá để đúc rút. Tuy nhiên, các trận đấu ‘sặc mùi’ vẫn cứ thế diễn ra bất chấp người hâm mộ.

Không thể nói rằng các cầu thủ, những người trong cuộc và hành vi của họ đáng lên án. Điều đáng nói ở đây chính là các đường dây cá độ bóng đá trong và ngoài nước với sự tham gia của các đại gia cá độ.

Trên một tờ báo, tác giả đã mạnh mẽ lên án và cho rằng vấn đề nằm ở lòng tham không đáy, sâu thẳm trong mỗi con người. Đồng tiền ‘bẩn’ đã chi phối tài năng và những đôi chân trên sân cỏ. Họ đã tự bán mình, tự chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số theo cách khờ dại nhất.

Hoàng Nguyễn - TH (CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: ban do bong da , doi tuyen dong nai ban do bong da , cau thu dong nai nhan hoi lo , cau thu ban do