Biệt thự 931 tỷ của cựu Thủ tướng Anh có gì đặc biệt?
Thứ năm, 21/09/2017 08:28

Đây là ngôi nhà mà cựu Thủ tướng Vương quốc Anh sống từ năm 1991 cho đến khi bà qua đời vào năm 2013.

Mặc dù đã được tân trang lại, nhưng ngôi nhà rất thanh lịch theo phong cách Gruzia vẫn giữ được nhiều chi tiết từ thế kỷ 19. Những đường viền bằng xi măng và cửa chống thấm bằng thép, lối vào là sàn lót gỗ Hopton, cùng loại được sử dụng trong Tòa Nhà Quốc hội. Toàn bộ biệt thự rộng 585m² gồm 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm , một thư viện. Ngoài phòng bếp và phòng ăn hiện đại, tòa nhà còn có quầy bar, hầm rượu, phòng tập thể và biệt thự cũng đã được lắp thang máy. Hiện biệt thự này đang được rao bán với mức giá 41 triệu USD (931.8 tỷ đồng).

Phòng khách được bày biện tinh tế với sàn gỗ lát kiểu xương cá.

Phòng ăn sang trọng với bộ đèn chùm và lò sưởi mang phong cách cổ điển. Có cửa
chính và cửa sổ nhìn thẳng ra Quảng Trường Chester.

Thư viện nằm sát ngay phòng ăn với những chiếc kệ gỗ tinh chế xếp đầy sách.

Một hành lang dẫn tới cầu thang được trang trí bằng các đồ vật tinh xảo.

Một góc ngôi nhà nhìn từ trên cao, nơi có sân thượng. Từ giếng trời có thể đưa
ánh sáng xuống phòng ăn, quầy bar, và phòng tập thể dục.

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: biệt thự của cựu thủ tướng Anh , thủ tướng Anh , nhà đẹp