Blaine Gibson – người từng tìm thấy một số mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 được cho là đã bị đe dọa bởi một thế lực giấu tên.
|
Gibson và một mảnh vỡ xác máy bay. Ảnh: EPA
Câu chuyện khó tin nói trên được William Langewiesche, một cựu phi công và một chuyên gia hàng không chia sẻ trên The Sun.
Theo Langewiesche, Blaine Gibson là một “thợ săn xác máy bay”, là người từng tìm thấy một số mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 ở bờ biển Mozambique, La Reunion và Madagascar.
Mảnh vỡ đầu tiên được Gibson tìm thấy hồi tháng 2/2016 ở Mozambique là miếng kim loại hình tam giác thường gắn trên cánh máy bay, có in dòng chữ “Không giẫm lên”.
Không lâu sau khi phát hiện mảnh vỡ khả nghi, Gibson bắt đầu nhận được tin nhắn đe dọa.
Kể từ đó đến nay, Gibson đã tìm thấy ít nhất 16 mảnh vỡ các loại được cho là của MH370.
“Gibson thường xuyên đổi sim. Anh ấy tin rằng đôi khi anh ấy bị theo dõi và chụp ảnh. Anh ấy cũng không tiết lộ hành trình của mình, hạn chế sử dụng email và hiếm khi nói chuyện điện thoại", Langewiesche nói.
“Một tin nhắn mà anh ấy từng nhận được có nội dung là: hãy ngừng tìm kiếm các mảnh vỡ, hoặc anh sẽ phải rời Madagascar bằng quan tài. Một tin nhắn khác cảnh báo rằng anh ta sẽ chết vì ngộ độc polonium. Gibson đã rất bàng hoàng.”
The Sun cho biết những người theo thuyết âm mưu hoàn toàn tin rằng Gibson có lí do để sợ hãi.
Họ viện dẫn trường hợp Zahid Raza lãnh sự danh dự của Malaysia tại Madagascar, bị bắn chết tại thủ đô Antananarivo vào tháng 8/2017 ngay khi chuẩn bị tung ra bằng chứng mới về vụ MH370 cho cơ quan chức năng Malaysia.
Gibson cho biết đã lên kế hoạch giữ kín về những mảnh vỡ nghi của MH370 cho đến khi những mảnh vỡ này được đưa đi khỏi đảo một cách an toàn. Tuy nhiên, Gibson đã thay đổi ý định sau khi Raza bị sát hại.
“Để bảo vệ những người liên quan, chúng tôi quyết định không công khai bất cứ điều gì cho đến khi các mảnh vỡ được chuyển đến Malaysia một cách an toàn”, Gibson viết trên blog cá nhân.
Vị trí tìm kiếm xác MH370 (khoanh tròn)
Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines biến mất vào ngày 8/3/2014 vào thời điểm khoảng 40 phút sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn.
Dữ liệu vệ tinh cho thấy MH370 di chuyển về phía Nam suốt vài giờ trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương.
Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm xác MH370 kéo dài ba năm của Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) đã không đem lại kết quả.
Đến thời điểm hiện tại, số phận của chiếc MH370 vẫn còn là một điều bí ẩn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Người ta nói người giàu thích gái đẹp, tại sao những người tỷ phú thế giới này lại cưới 'vợ xấu'?
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe