Bắt thêm 2 thanh niên trong vụ bịt mặt truy sát kinh hoàng
Chủ nhật, 06/08/2017 07:13

Liên quan đến vụ bịt mặt dùng hung khí truy sát nạn nhân Liêm, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vào tối 1.8, hiện đã có thêm 2 nghi can đến cơ quan điều tra trình diện

Chiều 5.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Đào Viết Thanh (SN 1993) và Nguyễn Bảo Việt (SN 1997), cùng trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ là 2 nghi can tham gia vụ bịt mặt dùng hung khí truy sát, gây trọng thương cho anh Đoàn Thanh Liêm (SN 1992), trú xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đã đến cơ quan công an trình diện.

Trước đó, liên quan vụ án, CQĐT đã bắt giữ 4 nghi can gồm: Trần Văn Vương (SN 1992), Đào Văn Cương (SN 1996), Trần Văn Lượng (SN 1994), cùng trú xã Đức An, huyện Đức Thọ và Phan Thế Cường (SN 1994), trú tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ.

bat them 2 thanh nien trong vu bit mat truy sat kinh hoang hinh anh 1

Đến thời điểm hiện tại, đã có 6 nghi can trực tiếp tham gia vụ truy sát bị
Công an huyện Đức Thọ bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận bịt mặt chém anh Liêm nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn trước đó và người trực tiếp chém nạn nhân trọng thương nặng là Trần Văn Vương.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 1.8, anh Đoàn Thanh Liêm cùng 2 người bạn vừa bước ra khỏi quán ăn trên địa bàn tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên bịt mặt dùng dao, kiếm lao tới tấn công.

2 người bạn kịp thời chạy thoát, còn Liêm bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát, gục ngay tại chỗ.

Do vết thương nặng, tính mạng nguy cấp, nên ngay trong đêm, nạn nhân Liêm đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. Theo người nhà, nạn nhân Liêm bị 11 vết đâm chém, trong đó có 3 vết thương sâu nằm ở lưng, chân.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Vụ án , Giết người , Vụ bịt mặt truy sát kinh hoàng