Bắt người phụ nữ lừa 100 nạn nhân muốn đi nước ngoài
Thứ năm, 11/07/2019 09:16

Phụ nữ 36 tuổi nhận tiền của 100 người với lời hứa đưa họ xuất khẩu lao động, du học nhưng sau đó không thực hiện mà bỏ trốn.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao Hoàng Thị Kim Hoa (36 tuổi, trú Hải Phòng) cho Công an quận Long Biên, Hà Nội, xử lý theo quy định.

Người phụ nữ này bị Công an quận Long Biên phát lệnh truy nã vào ngày 1/4 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thị Kim Hoa. Ảnh: Q.Huy.

Từ năm 2014 đến 2017, Hoa móc nối với một số người khác nhận đưa khoảng 100 người xuất cảnh sang các nước châu Âu dưới hình thức du lịch, xuất khẩu lao động. Những người muốn ra nước ngoài phải chi trả cho Hoa 13.000 - 30.000 USD.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện lời hứa và bỏ trốn. Tháng 3/2019, Hoa về TP Ninh Bình thuê một cửa hàng và mở shop bán quần áo.

Đến ngày 8/7, cô ta bị cảnh sát bắt giữ khi đang trốn tại số nhà 65, đường Vân Giang, phường Vân Giang, TP Ninh Bình.

 
Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Bắt người phụ nữ lừa 100 nạn nhân , lừa đảo , tin pháp luật