Bắt giữ đối tượng mang lệnh truy nã sau 12 năm lẩn trốn
Thứ năm, 05/04/2018 13:31

Mặc dù che giấu thân phận, ẩn nấp suốt 12 năm, gã đàn ông mang án truy nã về hành vi cố ý gây thương tích vẫn bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 5/4, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Long An) bắt đối tượng Nguyễn Thế Hiển (SN 1981, quê tỉnh Tây Ninh) sau 12 năm lẩn trốn về hành vi cố ý gây thương tích.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ đối tượng mang lệnh truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Đối tượng Hiển bị bắt sau 12 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2006, Hiển xin vào làm việc tại một trang trại nuôi heo ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với đồng nghiệp.

Sự việc đã khiến 2 người bị thương tích nặng. Hung thủ sau đó bỏ trốn. Công an huyện Bến Lức đã ra quyết định truy nã toàn quốc Hiển về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau 12 năm ẩn nấp, che giấu thân phận tại tỉnh Bình Dương dưới vỏ bọc người làm thuê, Hiển bị các trinh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt giữ.

Hiện, đối tượng trên đã được bàn cho Công an tỉnh Long An để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: trốn truy nã , trốn truy nã 12 năm , cố ý gây thương tích