Bảo vệ 52 tuổi đâm chết tình địch từng đến 'thăm dò' địa điểm trước khi gây án
Thứ sáu, 07/06/2019 14:19

Trước hôm gây án, đối tượng Đỗ Khắc Phong từng thuê xe ôm chở đến nhà người tình sống ở số nhà 77, ngõ 580 Trường Chinh để thăm dò.

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 4/6 tại số nhà 77, ngõ 580 Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã khiến không ít người dân sống trong khu phố bàng hoàng.

Không khí ảm đạm vẫn bao trùm con ngõ nhỏ nơi đây. Chiều 6/6, ông Q, hàng xóm nhà bà M- chủ ngôi nhà số 77 cùng nhiều người dân khác vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ án mạng.

Ông Q cho biết, trước ngày xảy ra vụ án mạng 1 hôm, đối tượng Đỗ Khắc Phong đã nhiều lần hỏi thăm hàng xóm về người phụ nữ tên Nguyễn Thị T. (SN 1967, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) đang thuê trọ tại nhà bà M.

Tại đây, đối tượng cho biết bà T. là vợ của mình đang bỏ nhà đi cặp bồ với người đàn ông khác.

Bảo vệ 52 tuổi đâm chết tình địch từng đến

Đối tượng Đỗ Khắc Phong. Ảnh: NQ

“Ngày 3/6, đối tượng Phong có thuê xe ôm chở đến nhà bà M. Tại đây, đối tượng hỏi thăm người dân xung quanh và cho biết, bà T. là vợ của Phong bỏ đi cặp bồ với 1 người đàn ông khác. Hôm đó, đối tượng rủ người xe ôm đi vào trong nhà bà M để tìm T. nhưng người xe ôm không đồng ý, một lúc sau biết bà T. chưa về thì đối tượng bỏ đi…”, ông Q nói.

Khoảng 20h ngày 4/6, chờ lúc ông Phạm Ngọc Hoạt (SN 1954, trú huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) chở người tình về đến phòng trọ, Phong đã lao vào dùng dao đâm liên tiếp vào ông Hoạt.

“Khi bà T. vừa xuống xe máy thì đối tượng Phong lao đến ôm ông Hoạt, dùng dao đâm liên tiếp vào người ông này. Lúc này ông Hoạt vẫn ngồi trên xe máy, bị đâm bất ngờ ông Hoạt tri hô cướp, cướp…”, ông Q kể.

Cũng theo ông Q, bà T. mới đến thuê trọ được 1 thời gian ngắn. Từ khi xảy ra vụ án mạng, bà M sợ hãi đã phải đóng cửa nhà về quê ở tạm.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 20h10 phút ngày 4/6, Công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa) nhận được tin báo tại số nhà 77, ngõ 580 Trường Chinh xảy ra một vụ chém người khiến 1 nạn nhân trọng thương, với nhiều vết thương ở ngực, mặt và đầu.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Phạm Ngọc Hoạt (SN 1954, trú huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, thời gian gầni đây ông Phạm Ngọc Hoạt đang chung sống tại ngôi nhà trên với bà Nguyễn Thị T. (SN 1967, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình). Bà T là nhân viên vệ sinh của một toà nhà.

Trước đó, bà T. đã từng chung sống như vợ chồng với Đỗ Khắc Phong, hiện là nhân viên bảo vệ một cửa hàng tạp hoá ở quận Nam Từ Liêm.

Biết bà T. ở với ông Hoạt, nên tối 4/6, Phong tìm đến địa chỉ nơi người tình cũ sinh sống để xử lý tình địch.

Khoảng 20h10 phút, phát hiện ông Hoạt lái xe chở bà T. về khu nhà trọ, Phong đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực và mặt tình địch, rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 22h30 cùng ngày ông Hoạt đã tử vong.

Sáng 5/6, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Đỗ Khắc Phong khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Giadinh.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Bảo vệ đâm chết tình địch , giết người , tin pháp luật