Bà bầu buôn ma túy đá lĩnh 13 năm tù
Thứ hai, 25/06/2018 12:51

Nữ bị cáo phải lĩnh 13 năm tù do mua bán lượng lớn ma túy đá để kiếm lời. Thời điểm tòa tuyên án, Khương đang nuôi con nhỏ và mang bầu.

Sáng 25/6, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Phan Thị Mạnh Khương (21 tuổi, quê huyện Hòn Đất, Kiên Giang) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan vụ án, Khuất Duy Tuấn (22 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phan Thị Mạnh Khương chưa có tiền án, tiền sự. Ảnh: Hoàng Lam.

Được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ và mang thai, Khương xuất hiện tại tòa cùng chồng. Song thân của nữ bị cáo cũng vượt gần 2.000 km đến dự khán.

Theo hồ sơ, Khương lấy chồng quê Hà Nội. Họ sống trong căn hộ trên tầng 34 khu đô thị cao cấp ở quận Hoàng Mai.

Cáo trạng của VKSND nêu, khuya 2/12/2017, Công an Hà Nội bắt quả tang Tuấn tàng trữ gói tinh thể nghi ma túy tại khu cửa khẩu Vân Đồn (quận Hai Bà Trưng). Nghi phạm khai mua hàng trắng ở sảnh một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội với giá 18 triệu đồng.

Từ lời khai của nam thanh niên, cảnh sát khám xét nơi ở của Phan Thị Mạnh Khương trong khu đô thị. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn ma túy đá giấu trong phòng ngủ.

Làm việc với cảnh sát, Khương khai cuối tháng 11/2017, cô ta chi gần 200 triệu đồng để mua gói ma túy đạng đá (hơn 160 gram) của thanh niên tên Nam ở TP.HCM. Hàng sau đó được chuyển phát nhanh ra Hà Nội.

Sau khi nhận ma túy, Khương ra chợ mua cân điện tử để chia nhỏ bán kiếm lời. Quá trình điều tra, cảnh sát không xác định được người tên Nam như lời Khương khai.

Ngày 13/2/2018, sau 3 tháng tạm giam, nữ bị can được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đến ngày hầu tòa, Khương tiếp tục mang thai tháng thứ 4.

Bị cáo Khương (áo kẻ vàng) tỏ ra khá bình tĩnh sau khi nghe bản án
sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại tòa, nữ bị cáo có gương mặt hồng hào, dáng người thanh mảnh khai sau khi sinh con, cô ta không có thu nhập. Do gia đình chồng lạnh nhạt, Khương vì hám lợi và cần tiền nuôi con, đã tham gia phi vụ buôn hàng trắng.

Được chủ tọa hỏi, anh Minh (chồng bị cáo) cũng đồng tình và xin tòa xem xét cho Khương được hưởng khoan hồng.

Khi luận tội, đại diện VKSND cho rằng hành vi của Khương và Tuấn phạm tội nghiêm trọng. Họ tham gia mua bán, tàng trữ lượng ma túy rất lớn nên VKS đề nghị Khương 12-13 năm tù, Tuấn 2-3 năm tù.

Sau ít phút nghị án, chủ tọa Trần Nam Hà, thay mặt HĐXX nhận định hành vi mua bán, tàng trữ ma túy ở thể rắn của các bị cáo gây tác hại nguy hiểm cho xã hội. Nữ bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng, trong khi đó, Tuấn đã có tiền án và bản thân nghiện ma túy.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên Khương 13 năm tù, Tuấn 4 năm tù.

 
Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: lĩnh 13 năm tù , lĩnh án , bà bầu lĩnh án