Asian Paragames 2018: Nguyễn Thành Trung giành HCV đầu tiên cho Việt Nam
Chủ nhật, 07/10/2018 22:41

Tối 7-10-2018, vận động viên bơi Nguyễn Thành Trung đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, Nguyễn Thành Trung là niềm hy vọng số 1 của đoàn Việt Nam, khi tranh tài tại chung kết nội dung bơi 100m ếch hạng thương tật SB4.

ảnh 1

Thành Trung bỏ xa các đối thủ, giành HCV thuyết phục

Không phụ sự kỳ vọng, Thành Trung thi đấu đúng phong độ và cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 48 giây 91, bỏ xa hai đối thủ đến từ Thái Lan (1 phút 59 giây 14, HCB) và Malaysia (2 phút 20 giây 94, HCĐ), qua đó đoạt HCV thuyết phục và nhận ngay 40 triệu đồng tiền thưởng "nóng" từ nhà tài trợ Herbalife.

Cũng trong tối nay, một vận động viên khác của Việt Nam là Võ Huỳnh Anh Khoa chỉ về đích thứ 4 nội dung 50m bơi tự do nam hạng thương tật S8.

Với tấm HCV đầu tiên do công của Nguyễn Thành Trung, đoàn Việt Nam tạm xếp hạng 7. Tốp ba bảng tổng sắp là đoàn Trung Quốc (8 HCV), Nhật Bản (3 HCV), Uzbekistan (2 HCV).

Tham dự Asian Paragames 2018 với 54 vận động viên, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 HCV. Riêng với tay bơi Nguyễn Thành Trung, sau HCV 100m ếch SB4, anh còn đăng ký thi đấu 2 nội dung khác là 50m ngửa và 200m hỗn hợp.

Tại đại hội cách đây 4 năm, đoàn Việt Nam giành 9 HCV, trong đó riêng vận động viên bơi Võ Thanh Tùng đã giành tới 5 HCV. Ở đại hội này, cùng với Thành Trung, Thanh Tùng tiếp tục là mũi nhọn của đội tuyển bơi và đoàn Việt Nam nói chung.

 
Anninhthudo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Asian Paragames 2018 , Nguyễn Thành Trung , Nguyễn Thành Trung đoạt huy chương vàng