Băng nhóm sống ‘bầy đàn’, cướp tài sản lĩnh án
Thứ tư, 23/04/2014 18:59

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng băng nhóm này đã thể hiện tính côn đồ, sống 'bầy đàn' để đi cướp.

Băng cướp liều lĩnh phải trả giá trước vành móng ngựa

Băng cướp liều lĩnh phải trả giá trước vành móng ngựa

Ngày hôm nay 23/4, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án Chu Kim Huệ (21 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) và đồng bọn với tội danh cướp tài sản.

Cáo trạng của toàn bộ án nêu rõ, Huệ đã lên mạng mày mò, làm quen với 5 thanh niên khác cả nam lẫn nữ gồm Nguyễn Thị Trà My (23 tuổi), Kiều Thị Hương (20 tuổi), Đinh Công Tú (18 tuổi), Phạm Văn Tài (22 tuổi) và nguyễn Thị Loan (28 tuổi).

Chỉ sau một thời gian quen biết, Huệ đã thuyết phục được đám bạn cùng nhau thuê một phòng trọ, sống theo kiểu 'bầy đàn'.

Đám nam thanh nữ tú trẻ tuổi ham chơi lười lao động nên chẳng mấy chốc, số tiền chúng có sẵn dần cạn kiệt. Để tiếp tục duy trì băng nhóm, Huệ nảy sinh ý định đi cướp xe ôm để lấy tiền tiêu xài. Với quyết định này, cả nhóm đã tôn Huệ lên làm 'tướng cướp'.

Kế hoạch Huệ vạch ra để đồng bọn thực hiện, đó là giả vờ thuê các tài xế xe ôm chở đến nơi vắng vẻ, sau đó thừa cơ hành hung và cướp tài sản, tiền bạc của xe ôm. Cả nhóm lập tức đồng ý và đi mua 1 con dao nhọn để làm hung khí gây án.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, hồi 22h30 đêm ngày 7/1/2013, Huệ rủ một mình Hương đi thực hiện thử kế hoạch cướp tài sản lần đầu tiên. Hai tên cướp chọn địa điểm là huyện Đan Phượng (Hà Nội) để “kiếm ăn”. Trước khi gây án, Huệ vờ là người yêu của Hương, yêu cầu anh Đinh Văn Dũng (tài xế xe ôm) chở cả hai lên đường đê.

Đến đoạn đường vắng, Huệ thấy thời cơ thuận lợi nên yêu cầu anh Dũng dừng xe, sau đó y rút dao đâm 3 nhát vào người tài xế xe ôm. Sau đó, cả hai cướp số tiền 770.000 đồng, điện thoại và xe máy của anh Dũng. Cầm số tiền cướp được, Huệ đưa cả bọn đi ăn uống. Còn chiếc xe máy đem bán được 1,5 triệu đồng.

Sau khi tiêu hết tiền, Huệ quyết định chuyển địa bàn hoạt động sang huyện Mê Linh thuê nhà. Ngày 14/1, Huệ tiếp tục cầm đầu nhóm đi cướp taxi. Tuy nhiên, phi vụ này bị lộ. Chưa đầy 2 giờ gây án, Huệ và đồng bọn bị tóm gọn.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Huệ 17 năm tù, Hương, 13 năm về tội “Cướp tài sản”, My, 8 năm về tội “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Tú, 4 năm 6 tháng về các tội “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”, Tài, 18 tháng, Dương, 16 tháng và Loan, 7 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hoàng Nguyễn (CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: nu tuong cuop , nu quai , bang nhom cuop , cuop xe om , cuop tai san , Ha Noi , tuyen an , tin , bao