Hứa xin việc xong.. 'vứt hồ sơ', cuỗm hơn 500 triệu
Thứ sáu, 19/12/2014 21:59

Thấy giáo “nổ” rằng mình có khả năng xin cho mọi người vào giảng dạy tại các trường PTTH tại địa bàn TP. Đà Nẵng.

Bị cáo Lành trước vành móng ngựa

Bị cáo Lành trước vành móng ngựa

Nhưng sau đó, khi mọi người “gửi gắm” hồ sơ và “đặt cọc” thì thầy giáo vứt bỏ hồ sơ và sử dụng tiền tiêu xài cá nhân. Nhiều lần đòi không trả nên các nạn nhân đã tố cáo công an.

Ngày 19/12 TAND TP. Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Lành (sinh năm 1958, nguyên là giáo viên trường PTTH Nguyễn Trãi – TP. Đà Nẵng) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết nhiều người có nhu cầu xin việc nên từ năm 2012 đến cuối năm 2013 Lành đã làm quen và hứa rằng mình có khả năng xin cho họ vào dạy ở trường PTTH Nguyễn Trãi và nhiều trường khác trong TP. 

Những người có nhu cầu xin việc được Lành hướng dẫn làm hồ sơ và đặt cọc. Từ đó, 11 người tin tưởng đã “đặt cọc” cho Lành hơn 540 triệu để chờ vào giảng dạy. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, Lành vứt bỏ hồ sơ và dùng số tiền trên vào việc tiêu xài cá nhân.

Baophapluat.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: thay giao lua dao , thay giao lua dao linh an , chay cong chuc , chay bien che , lua dao 500 trieu , bien che , da nang , tin , bao