Cướp nhưng lại bảo làm ‘việc tốt’
Thứ bảy, 01/11/2014 15:23

Thấy Hà ra mở cửa, Tâm cùng đồng bọn xông vào đánh, đá chủ nhà và bạn gái anh này. Chúng đập đầu thiếu nữ vào ghế đá, tỷ lệ thương tật 15%.

Đánh người cướp xe máy (Ảnh minh họa)

Đánh người cướp xe máy (Ảnh minh họa)

Ngày 31/10, TAND TP.Cần Thơ xử phúc thẩm, đã bác kháng cáo, tuyên phạt Lê Thành Tâm 8 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, Tâm và Hà có quen biết nhau từ trước. Đêm 14/10/2010, bị cáo cùng nhóm bạn đến nhà Hà gây gổ. Khi Hà ra mở cửa, anh ta cùng đồng bọn xông vào đánh, đá chủ nhà và bạn gái anh này. Chúng đập đầu thiếu nữ vào ghế đá, tỷ lệ thương tật 15%. 

Tâm kêu một người trong nhóm dắt xe máy trong nhà Hà đi. 10 ngày sau, hắn nhờ bạn mang xe giao nộp lại cho công an còn bản thân thì bỏ trốn. Một tuần sau khi gây án, Tâm bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại các phiên tòa, Tâm không thừa nhận hành vi của mình là Cướp tài sản mà cho rằng đến nhà Hà lấy xe giao nộp công an vì biết đây là xe gian.

Báo Pháp luật TP.HCM

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: cuop tai san , danh nguoi cuop tai san , xe gian , cuop cua , TP. can tho , tin , bao