Án mạng từ mâu thuẫn hát karaoke gây ồn ào
Thứ ba, 23/01/2018 11:16

Bất bình về việc nhà ông Trỗi hát karaoke gây ồn ào, ông Tuấn sang gây sự, đập bể màn hình TV, dẫn tới bị ông Trỗi đánh tử vong.

Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Trỗi (42 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông Lê Văn Tuấn, 38 tuổi, ngụ cùng địa phương.

'. Đánh chết hàng xóm từ mâu thuẫn hát karaoke gây ồn ào .'

Người dân kéo đến hiện trường xem vu mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến chết người

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, khoảng 16h ngày 19/1, ông Nguyễn Văn Trỗi tổ chức tiệc rượu với bè bạn tại nhà. Trong bữa tiệc này có tiết mục hát karaoke.

Khi tiệc rượu đang diễn ra thì ông Lê Văn Tuấn nhà kế bên đi qua nhà ông Trỗi, tay cầm 2 viên đá, phàn nàn về việc hát hò ồn ào. Tiếp đó, ông Tuấn cầm 2 viên đá đập bể màn hình tivi dùng để hát karaoke bên nhà ông Trỗi. Bị ông Nguyễn Văn Trỗi đánh, ông Tuấn bỏ về nhà. Một lúc sau quay lại nhà ông Trỗi, 2 người này tiếp tục đánh nhau.

Ông Nguyễn Văn Trỗi dùng một khúc gỗ vuông dài hơn 60cm đánh vào vai, tay và đầu của Tuấn gây thương tích rất nặng phải nhập viện cấp cứu. Đến ngày 21/1, ông Tuấn đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. Hồ Chí Minh), nghi do bị chấn thương sọ não./.

 
Vov.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: án mạng , mâu thuẫn , tử vong