9X dùng hơn một tỷ đi mua ma tuý bị đề nghị án tử hình
Thứ sáu, 19/07/2019 08:13

Khi giao dịch hơn 65.0000 viên ma túy, Trần Thế Hoàng và Liep Lat Sa Vong bị bắt quả tang ở khu vực biên giới Quảng Trị.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Thế Hoàng (28 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) và Liep Lat Sa Vong (29 tuổi, trú Savannakhet, Lào) liên quan vụ vận chuyển gần 6,4 kg ma tuý tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Liep Lat Sa Vong (bên trái) và Trần Thế Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: H.T.

Tại phiên xử, 2 bị cáo khai nhận từ tháng 6 đến tháng 8/2018, Liep Lat Sa Vong đã ba lần đưa ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam bán cho Hoàng, với số lượng 110 gói.

Hoàng khai mua ma túy về bán lại cho một thanh niên cùng quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước khi bị bắt, anh ta để dành được 1,2 tỷ đồng.

Trong phần luận tội, đại diện VKS tỉnh Quảng Trị đề nghị mức án tử hình đối với Hoàng, còn Liep Lat Sa Vong 20 năm tù.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên trả lại hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ năm sinh của Liep Lat Sa Vong. Bởi do trong một số hồ sơ vụ án ghi sinh năm 1999, trong khi tại toà bị cáo khai sinh 1990.

Theo cáo trạng, tháng 8/2018, Trần Thế Hoàng thuê xe vào khu vực thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) rồi sang tỉnh Savannakhet (Lào) gặp 2 người Lào để mua ma túy. Hoàng đưa cho 2 người này gần 450 triệu kíp Lào, tương đương 1,2 tỷ đồng và hẹn nhận hàng ở khu vực biên giới phía Việt Nam.

Ngày 28/8/2018, tại Trung tâm thương mại Lao Bảo, Liep Lat Sa Vong giao 329 gói chứa 65.800 viên ma tuý tổng hợp cho Hoàng thì bị biên phòng Quảng Trị bắt quả tang. Số ma túy có khối lượng gần 6,4 kg.

 
Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: 9X dùng hơn một tỷ đi mua ma túy , ma túy , buôn bán ma túy