Nếu nhận thấy bất cứ dấu hiệu thay đổi nào của cơ thể, hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và tư vấn.
|
1. Mắt đỏ ngầu: Theo Cory Fisher, bác sĩ tại Bệnh viện Cleveland đây có thể là dấu hiệu viêm kết mạc, thường đi kèm với các triệu chứng khác như sổ mũi, đau họng và ho. Nếu nó kéo dài hơn 1 tuần và không biến mất, bạn có thể gặp vấn đề sức khỏe lớn hơn như nhiễm trùng mắt hoặc bệnh tăng nhãn áp, thậm chí có thể là 1 căn bệnh nào đó gây mù lòa.
2. Dịch tiết âm đạo có mùi: Chăm sóc sức khỏe âm đạo là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Theo báo cáo của Bệnh viện Cleveland, việc tiết dịch có mùi hôi có thể là dấu hiệu của bệnh viêm vùng chậu (PID), nhiễm trùng nghiêm trọng các cơ quan sinh sản do bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu hoặc chlamydiathì không được điều trị đúng cách, nhiễm trùng có thể lan rộng và gây đau mãn tính, chưa kể đến khả năng vô sinh.
3. Phát ban da: Đây có thể là dấu hiệu làn da của bạ bị tiếp xúc với chất gây dị ứng hoặc quá khô và cần một loại kem dưỡng da. Nhưng không loại trừ khả năng phát ban da có thể là dấu hiệu bệnh nghiêm trọng hơn. Hãy quan tâm hơn nếu phát ban gây đau đớn, lây lan nhanh chóng hoặc không đáp ứng với các phương pháp điều trị ban đầu. Hãy lưu ý đến một số bệnh nhiễm trùng, bệnh về huyết học hoặc rối loạn mô liên kết, như bệnh lupus.
4. Khô miệng: Nếu đã được bổ sung lượng nước cần thiết mà bạn vẫn liên tục cảm thấy khô miệng thì nên lưu ý đến hội chứng Sjogren - một rối loạn miễn dịch gây ra khô mắt và khô miệng. Mặc dù có thể phát triển hội chứng này ở mọi lứa tuổi, Mayo Clinic phổ biến hơn ở phụ nữ trên 40 tuổi .
5. Đổ quá nhiều mồ hôi có thể là chỉ một rối loạn phổ biến và gây khó chịu cho người bị. Nhưng nó cũng là một triệu chứng của bệnh ung thư hạch Hodgkin(NHL), một loại ung thư ảnh hưởng đến hệ bạch huyết của bạn. Thông thường, những người bị NHL đổ mồ hôi rất nhiều vào ban đêm, đi kèm với giảm cân , nổi mẩn da và sưng hạch.
6. Thèm đá: Đôi khi nó chỉ là 1 thói quen hoặc sở thích vô hại. Tuy nhiên, nếu bạn thèm ăn đá liên tục, đó có thể là dấu hiệu của pica, một chứng rối loạn thèm ăn các món mà mọi người thường không coi là thực phẩm hay còn gọi là thực phẩm không có giá trị dinh dưỡng. Theo trang Mayo Clinic, vấn đề này thường đi đôi với thiếu sắt.
7. Khó thở: Nếu bạn cảm thấy như bị khó thở thường xuyên hơn bình thường, bạn nên đến cơ sở y tế để kiểm tra nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, căn bệnh này ảnh hưởng đến phổi, ngăn chặn luồng khí, khiến những việc bạn có thể làm một cách dễ dàng lại gây khó thở.
8. Đau ngực: Khi bạn đang bị đau ngực, tâm trí của bạn ngay lập tức chuyển sang mọi thứ từ khó tiêu đến đau tim. Trong những trường hợp hiếm hoi, nó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư da.
9. Móng tay xuất hiện vệt màu đen: Nếu bạn phát hiện thấy 1 vệt đen bên dưới móng tay thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da. Các khối u ác tính Acral lentiginous (ALM) xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc dưới móng tay.
10. Móng tay tách rời: Khi móng tay không dính liền với ngón tay, có thể bạn phải đối phó với chứng cường giáp. Cùng với các vấn đề về móng, bạn cũng có thể bị run tay, rụng tóc, yếu cơ và nhịp tim nhanh hoặc không đều.
11. Ngón tay hoặc bàn chân sưng: Đây có thể do thói quen ăn uống của bạn nạp quá nhiều muối hoặc bạn quá lười vận động. Sự phình to của tứ chi cũng có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn như bệnh thận hoặc suy tim sung huyết.
12. Phân nhạt màu: Mặc dù hơi khó tin nhưng việc quan sát màu sắc và hình dạng phân của bạn là thói quen rất cần thiết cho sức khỏe. Nếu phân của bạn nhạt màu và có mùi hôi khác thường, đó có thể là dấu hiệu của bệnh celiac do cơ thể bạn không hấp thụ chất dinh dưỡng đúng cách.
13. Suy giảm khứu giác: Khi bạn không thể ngửi thấy hương thơm của các món ăn vừa chế biến hoặc những thứ tương tự, rất có thể bạn đã mắc chứng mất mùi và là dấu hiệu cực kỳ phổ biến của bệnh Alzheimer và Parkinson. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy rối loạn chức năng khứu giác có liên quan đến chứng mất trí nhớ.
14. Bụng đầy hơi: Đây thường không phải là một mối lo ngại lớn và nó khá phổ biến xung quanh chu kỳ kinh nguyệt hoặc khi bạn ăn quá cay. Nhưng nếu nó không biến mất, có thể là dấu hiệu của một thứ gì đó nghiêm trọng hơn, như bệnh gan hoặc ung thư buồng trứng. Nếu đầy hơi đi kèm với đau bụng, nôn mửa liên tục hoặc có máu trong phân, bạn cần gặp bác sĩ để được kiểm tra sức khỏe.
15. Bầm tím: Nếu bạn thấy tần suất xuất hiện vấn đề này nhiều hơn thì có thể do thiếu chất sắt hoặc nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn: bệnh bạch cầu tủy cấp tính (AML). Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, chúng thường xuất hiện dưới dạng những đốm nhỏ màu đỏ hoặc tím trên da và là kết quả của số lượng tiểu cầu trong máu thấp.
16. Nước tiểu đục: Quan sát màu sắc nước tiểu có thể tiết lộ rất nhiều về sức khỏe của bạn. Nếu nước tiểu có màu vàng đậm thì có thể đơn giản chỉ là do bạn không uống đủ nước. Nếu bạn bạn đã tăng lượng nước uống mà nước tiểu vẫn còn đục hoặc xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào khác như máu trong nước tiểu, đau khi đi tiểu hoặc khó chịu ở bụng, bạn nên tìm đến bác sĩ để được kiểm tra sức khỏe. Đi tiểu quá nhiều lần trong ngày cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, nhiễm trùng lây qua đường tình dục hoặc bệnh tiểu đường.
17. Lở loét xung quanh miệng có thể đơn giản do bạn ăn quá cay nhưng nó cũng có thể là một dấu hiệu của bệnh celiac. Vì những người bị celiac không dung nạp gluten, nên người ta nghĩ rằng gluten có thể là tác nhân gây ra vết loét.
18. Hơi thở mùi trái cây có thể liên quan đến bệnh tiểu đường. Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ cho biết, khi cơ thể bạn tăng đường huyết hoặc có lượng đường huyết cao, bạn có thể bị nhiễm cetoacidosis - xảy ra khi cơ thể không có đủ insulin. Hương vị trái cây cảnh bảo sự tích tụ ketone trong máu của bạn, và vì nó có thể đe dọa đến tính mạng, hãy gặp bác sĩ để được khám và tư vấn ngay khi xuất hiện tình trạng này.
19. Thường xuyên tiêu chảy nhiều lần trong 1 ngày thì đó có thể là dấu hiệu của viêm loét đại tràng. Bệnh khiến ruột già bị viêm và phát triển thành loét.
20. Viết tay khó khăn, thay đổi nét chữ quá nhiều có thể là dấu hiệu của bệnh Parkinso. Mặc dù, trong nhiều trường hợp nguyên nhân chỉ là do bạn thường xuyên đánh máy tính thay vì viết tay.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Loại rau này hiện nay trên thị trường chứa rất nhiều ký sinh trùng, nhiều người thích ăn sống nhưng hậu quả rất nghiêm trọng
- 1 loại quả khi xanh đắt gấp 10 lần lúc chín, đắt hơn cả thịt bò, được săn lùng khi hè về: Là ‘thuốc’ ngăn ngừa ung thư, giữ gìn sự tươi trẻ
- Lý do khi mua đồ ăn chín luôn được tặng kèm rau thơm và nước chấm: Không phải để đủ vị, biết lý do không ai dám ăn thứ được cho
- Những người ít có khả năng mắc bệnh ung thư thường có 6 'đặc điểm' này! Hãy tự kiểm tra và xem bạn có bao nhiêu trong số đó
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân