10 thành phố có chi phí sinh hoạt đắt nhất thế giới
Thứ sáu, 16/03/2018 10:23

Theo Báo cáo Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu năm 2018 Singapore tiếp tục là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong 5 năm liền.

Báo cáo Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu năm 2018 của Economist Intelligence Unit (EIU) thực hiện
khảo sát chi phí của 160 mặt hàng tại 133 quốc gia trên thế giới. Điểm số của các thành phố
được tính dựa trên chuẩn là thành phố New York với 100 điểm. Ảnh: Getty Images.

1. Singapore - Điểm: 116. Ảnh: Wikimedia Commons.

2. Paris (Pháp) - Điểm: 112. Ảnh: Stock.

3.Zurich(Thuỵ Sĩ) - Điểm: 112. Ảnh: Getty.

4.Hong Kong - Điểm: 111. Ảnh: Reuters.

5.Osla(Na Uy) - Điểm: 107. Ảnh: Shuttlestock.

6.Geneva(Thuỵ Sĩ) - Điểm: 106. Ảnh: Flickr.

7.Seoul(Hàn Quốc) - Điểm: 106. Ảnh: Unsplash.

8.Copenhagen(Đan Mạch) - Điểm: 105. Ảnh: Shutterstock.

9.Tel Aviv (Israel) - Điểm: 103. Ảnh: Shutterstock.

10.Sydney (Australia) - Điểm: 102. Ảnh: Flickr.

 

zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Chi phí Sinh hoạt , thành phố đắt đỏ , New York