10 năm tù cho lái xe taxi táo tợn hất cảnh sát cơ động lên nắp capo
Thứ tư, 28/11/2018 22:52

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát thì người tài xế taxi Mai Linh lại hất văng cả cảnh sát cơ động lên nắp capo, đạp ga bỏ chạy hàng chục cây số mới chịu dừng lại.

Ngày 28/11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Huy Đoàn (SN 1985, trú ở xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là một đồng chí cảnh sát cơ động huyện Sóc Sơn.

Hồ sơ điều tra - 10 năm tù cho lái xe taxi táo tợn hất cảnh sát cơ động lên nắp capo

Bị cáo Phạm Huy Đoàn tại phiên xét xử sơ thẩm

Quá trình mở tòa, hành vi phạm tội của bị cáo Đoàn được làm rõ như sau: Sáng ngày 07/02/2018, Phạm Huy Đoàn điều khiển xe taxi (thuộc hãng Taxi Mai Linh Thái Nguyên) đi từ Thái Nguyên xuống huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đón 2 phụ nữ lên Khu công nghiệp SamSung (Thái Nguyên) làm việc.

Đi qua địa phận Sóc Sơn, Đoàn dừng xe trước cổng trụ sở nhà văn hóa huyện này để 2 vị khách xuống ăn sáng và mua đồ.

Lúc này, 2 đồng chí cảnh sát cơ động huyện Sóc Sơn là anh Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Văn Thưởng phát hiện xe taxi của Đoàn dừng đỗ sai quy định nên đã tiến lại gần, yêu cầu Đoàn xuống xe xuất trình giấy tờ.

Đoàn không chấp hành mà còn lái xe ô tô bỏ chạy theo đường 131, hướng đi xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hai chiến sỹ CSCĐ lái xe mô tô đuổi theo khoảng 500m thì chặn dừng được xe ô tô của Đoàn.

Anh Tuấn xuống xe máy, đi bộ lại gần về phía đầu xe tiếp tục yêu cầu Đoàn xuống xe xuất trình giấy tờ.

Thay vì chấp hành yêu cầu của đồng chí cảnh sát, Đoàn tiếp tục phi thẳng xe ô tô vào anh Tuấn. Trước tình thế bất ngờ, không còn cách nào khác, anh Tuấn buộc  phải nhảy lên nắp capo ô tô và bám tay vào 2 cần gạt nước trước kính chắn gió để tránh bị ngã.

Đối tượng Đoàn tiếp tục tăng ga, phóng xe bỏ chạy về tỉnh Thái Nguyên với tốc độ cao, có lúc lên đến 103km/h.

Chưa kể, trên đường bỏ chạy, Đoàn điều khiển xe ô tô lạng lách, vượt các phương tiện giao thông cùng chiều nhằm hất văng anh Tuấn khỏi xe ô tô của mình và trốn tránh việc bị bắt, bị thu giữ xe ô tô.

Khi đến nút nghỉ Hải Đăng, cách nơi xảy ra sự việc 14,5km, Đoàn mới dừng xe để anh Tuấn xuống rồi tiếp tục lái xe bỏ đi.

Tuy nhiên, cùng ngày hôm đó, Phạm Huy Đoàn bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Biện minh cho hành vi nguy hiểm của mình, tại tòa, bị cáo Đoàn khai: “Bị cáo sợ bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên mới có hành động như vậy. Trong ý thức của bị cáo không hề mong muốn gây ra sự nguy hiểm đến tính mạng đối với chiến sỹ cảnh sát giao thông”.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, VKS và HĐXX của TAND TP.Hà Nội đều nhận định hành vi của Phạm Huy Đoàn đã đủ các yếu tố cấu thành tội Giết người.

Sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Huy Đoàn 10 năm tù theo đúng tội danh bị VKS truy tố.

 
Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: kẻ hất cảnh sát lên nắp capo lĩnh án , lái xe taxi lĩnh án tù , án tù thích đáng cho lái xe taxi